Vy Oanh khẳng định con mình mang quốc tịch Mỹ sau khi bị nữ CEO tố đẻ thuê

( PHUNUTODAY ) - Vy Oanh trước đó nhấn mạnh vụ kiện vẫn đang được diễn ra, không hề có chuyện dừng lại.

Cách đây 1 ngày, netizen rầm rộ thông tin đơn kiện nữ CEO Đại Nam của Vy Oanh bị trả về, ngay sau đó nữ ca sĩ đã lên tiếng phản hồi cô vẫn đang trong quá trình kiện tụng. Mới đây, một khán giả hỏi Vy Oanh về việc làm giấy khai sinh cho con không ghi tên cha, côđã lên tiếng khẳng định con mình có Quốc tịch Mỹ.

Nữ ca sĩ cho biết vụ kiện nữ CEO Đại Nam vẫn đang được diễn ra đúng trình tự các bước và không hề có chuyện cô bị đuổi về. "Thông tin bậy bạ chị ạ, cứ đợi kết quả cuối cùng chị nhé. Con em quốc tịch Mỹ ạ. Công an họ tiếp đón em nồng nhiệt vui vẻ chị ạ, làm việc đúng trình tự các bước, đuổi về chắc chỉ có trong mơ ước của bà ấy chứ không ai mất lịch sự, bậy bạ như bà ấy", Vy Oanh cho hay.

vyoanh1

Trước đó Vy Oanh thông tin: "Từ tháng 5/2021, sau khi bà CEO nhiều lần phát video livestream trên mạng xã hội Facebook, YouTube với nhiều phát ngôn làm nhục, bôi nhọ xúc phạm danh dự nhân phẩm không chỉ cá nhân tôi mà còn xúc phạm đến chồng con, cha mẹ tôi. Từ sự việc này, nhiều đối tượng cũng tấn công, mạt sát, lăng mạ tôi và gia đình bằng những lời chửi rủa, lăng mạ tục tĩu…

Tôi đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra - công an thành phố Hồ Chí Minh để yêu cầu xử lý hành vi trái pháp luật của bà, để mong chờ được trả lại uy tín, danh dự, hình ảnh của mình, cũng như hành vi bất chấp pháp luật của bà Hằng phải bị xử lý.

vyoanh2

Sau nhiều tháng trì hoãn vì dịch bệnh, đến nay cơ quan điều tra - công an thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ mời tôi lên làm việc một lần vào ngày 29/9/2021 và tôi cũng đang hợp tác cùng CQĐT sẽ cung cấp thêm thông tin cần thiết để hỗ trợ việc điều tra xác minh làm rõ hành vi của bà Hằng.

Không chỉ có hành vi làm nhục, bôi nhọ, vu khống tôi, bà Hằng còn nhiều lần xúc phạm đến nhiều thành viên khác trong gia đình tôi, vì vậy, tôi đã đề nghị Cơ quan điều tra bóc tách từng hành vi, phát ngôn của bà Hằng để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật, bởi lẽ những hành vi đó trực tiếp gây tổn hại vô cùng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm không chỉ của tôi mà còn của những người thân trong gia đình tôi.

Sự việc này vẫn đang trong quá trình cơ quan điều tra xác minh, không có chuyện cơ quan điều tra đuổi tôi về hay trả lại đơn như thông tin bà CEO lan truyền trên internet".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link