Tạm giữ hai thanh niên để điều tra nghi án bắt cóc trẻ em

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã điều tra và tạm giữ hai nghi can sau khi nhận được tin bé trai 2 tuổi bị bắt cóc táo tợn ngay giữa ban ngày.

Trưa ngày 21/7 rất nhiều người dân huyện Hậu Lộc xôn xao trước thông tin một bé trai 2 tuổi tại xã Minh Lộc (Hậu Lộc – Thanh Hóa) bị 2 nam thanh niên săm trổ bắt cóc. Bé trai được xác định là cháu Nguyễn Văn Khang, con trai anh Nguyễn Văn Lực và chị Đồng Thị Hiền (thôn Minh Hợp, xã Minh Lộc).

me
Cháu Kh. được gia đình đăng thông tin trên mạng tìm kiếm.

Theo lời chị Hiền, trưa cùng ngày, vợ chồng anh chị đưa cháu Khang về quê ở xã Ngư Lộc (giáp với xã Minh Lộc) ăn giỗ. Đến khoảng 11h30, chị Hiền đưa cháu Khang trở về nhà. Một lát sau, bà nội cháu Khang lên chơi. Ngó quanh không thấy cháu, bà mới hỏi “Bốp (tên ở nhà của Khang – PV) đi đâu rồi?”. Chị Hiền trả lời “Bốp đang chơi trên nhà”. Tuy nhiên, bà nội lên tìm thì không thấy, gọi cũng không thưa. Lúc đó, cả nhà mới hốt hoảng đi tìm con. Chạy ra hỏi hàng xóm, nhiều người nói đã nhìn thấy 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy lao tới, bế xốc cháu rất nhanh đưa lên xe rồi phóng vụt khỏi hiện trường. Biết có điều chẳng lành, ngay lập tức, gia đình đã đổ xô đi tìm và báo công an.

Nhận được tin báo của gia đình anh Lực, Công an huyện Hậu Lộc đã huy động lực lượng, phối hợp với công an các xã trên địa bàn tổ chức truy tìm 2 thanh niên cùng cháu bé. Đến khoảng 18h15 cùng ngày, người dân và lực lượng công an phát hiện cháu Khang bị bỏ lại ven đường thuộc địa bàn xã Đa Lộc (giáp với xã Ngư Lộc).

Sau đó ít phút, hai nghi can trong trong vụ việc này cũng đã bị bắt và đang bị tạm giữ tại trụ sở UBND xã Ngư Lộc. Theo đó, đối tượng bị bắt gồm: Tăng Văn Chung (SN 1991, ngụ tại xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc) và Nguyễn Văn Toản (SN 1983, ngụ tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc). 

me
Đối tượng Tăng Văn Chung tại cơ quan điều tra.
me
Đối tượng Nguyễn Văn Toản.

Qua truy xét, công an đã bắt giữ Toản và Chung tại xã Ngư Lộc vào tối cùng ngày. Bước đầu, 2 nghi phạm thừa nhận hành vi bế bé Khang lên xe máy, đưa sang xã Đa Lộc rồi bỏ lại ven đường.

Được biết, cả 2 đều là những con nghiện nặng tại địa phương và không có công ăn việc làm ổn định.

Trả lời về vụ việc, Thiếu tá Võ Quốc Huy (đội trưởng đội hình sự Công an huyện Hậu Lộc) xác nhận vụ việc và cho biết: “Chúng tôi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân và đã triển khai việc tìm kiếm cháu bé. Khoảng 18h chiều ngày 21/7 thì đã tìm thấy cháu bé và trao trả cho gia đình. Sức khỏe cháu bé ổn định. Hiện tại chúng tôi chưa khẳng định được đây có phải là vụ bắt cóc hay không vì đang tiến hành điều tra, chưa có kết luận”.

Phía công an huyện Hậu Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác định động cơ gây án của các đối tượng. Tuy nhiên những tin đồn lan truyền đang khiến người dân nơi đây vô cùng hoang mang.

Thời gian gần đây, có không ít vụ bắt cóc trẻ em rất táo tợn vào ban ngày. Cách đây 2 tháng, ngày 15/5/2016, tại khu tập thể Trường THCS thị trấn Bắc Sơn (huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn), cháu trai 3 tuổi đang được mẹ bón cháo thì bỗng nhiên có một kẻ lạ mặt lao đến giằng bé rồi bế đi. May mắn, người mẹ túm lại được người con, kẻ bắt cóc bị bắt tại trận.

Theo lời thuật lại của mẹ cháu Dương Sơn Tùng (3 tuổi); trong khi đang nựng cháu Tùng ăn sáng ở trước sân khu tập thể Trường THCS thị trấn Bắc Sơn thì bỗng nhiên một thanh niên mặc quần áo sẫm từ đâu lao tới, bế cháu Tùng rồi bỏ chạy. Mẹ cháu Tùng nhanh tay túm được chân con rồi tri hô, hàng xóm thấy vậy, quây bắt được đối tượng.

me
Đối tượng bắt cóc cháu Tùng bị bắt tại trận. Ảnh: Nguyễn Thị Lưu.

Nhiều nhân chứng cho hay, trước khi giằng bắt cháu Tùng, đối tượng này rình bắt một cháu bé gần một tuổi đang nằm trên nôi ở gần khu tập thể giáo viên, song do có người lớn luôn túc trực kề cạnh nên không dám gây án.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Bắc Sơn có mặt tại hiện trường, dẫn giải tên bắt cóc trẻ em về nhiệm sở để điều tra.

Thót tim chứng kiến đối tượng cầm súng bắt cóc bé trai giữa phố
Thót tim chứng kiến đối tượng cầm súng bắt cóc bé trai giữa phố
(Xã hội) - (Phunutoday) - Đối tượng nam giới một tay ôm chặt bé trai khoảng 10 tuổi, tay kia cầm súng đi dọc đường Hùng Vương (Lạng Sơn) và cướp một chiếc taxi để bỏ trốn.
Cha đi tù, bé gái bị
Cha đi tù, bé gái bị "dì ghẻ" ép bán dâm với giá 1,2 triệu đồng
(Xã hội) - (Phunutoday) - Sau khi cha bị bắt vì dính đến vụ án ma túy, Trâm liền bị dì ghẻ ép bán dâm cho một gã đàn ông với giá 1,2 triệu đồng.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link