Xót xa bé trai 10 tuổi bị chó nhà hàng xóm cắn rồi phát bệnh dại t.ử v.ong thương tâm

( PHUNUTODAY ) - Trong lúc sang nhà hàng xóm chơi, một bé trai không may bị con chó của chủ nhà cắn vào chân.

Ngày hôm nay (18/7), Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra một trường hợp trẻ em tử vong do bệnh dại. Nạn nhân được xác định là cháu Ai Thơi (10 tuổi, ngụ xã Hòa Phong, huyện Krông Bông).

Được biết, trước đó, bé trai này có qua hàng xóm chơi và không may bị chó cắn vào chân. Nhưng do vết thương nhỏ nên gia đình bé trai đã không đưa con đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, đến ngày 13/7, cháu Ai Thơi bất ngờ xuất hiện các triệu chứng sốt, mệt mỏi và sợ gió. Phát hiện sự việc, gia đình đã nhanh chóng đưa bé trai đến Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán cháu Ai Thơi bị bệnh dại rồi lên cơn. Đến rạng sáng ngày 16/7, cháu bé đã không qua khỏi

Được biết, sau khi xảy ra sự việc đau lòng, cơ quan chức năng đã xử lý đàn chó, đồng thời, vận động những người dân xung quanh gia đình bệnh nhân đi tiêm phòng vắcxin phòng dại.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link