Tù chung thân cho kẻ giết bạn gái nhí rồi giấu xác dưới hố sâu

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - L. ép Tú phải cưới nếu có thai, trong cơn tức giận khi bạn gái không nghe lời, Tú đã đánh L. tới chết rồi giấu xác dưới hố sâu.

Theo thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Tú (SN 1995, trú tại thôn 2, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, vào cuối tháng 7/2014, Nguyễn Văn Tú có quen biết với cháu Chìu M. L. (SN 1999, trú tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song) thông qua facebook. Sau nhiều lần nhắn tin qua lại, giữa Tú và L. đã nảy sinh tình cảm và nhận lời yêu nhau. Khoảng 1 tuần sau L. nhờ bạn chở tới và ngủ tại nhà Tú.

Ngày 24/8/2014, L. đi xe máy tới nhà Tú chở theo ba lô quần áo và nói rằng đã bỏ nhà. Tối hôm đó, L. ngủ lại nhà Tú, gần nhà bố mẹ đẻ của Tú.

Sáng 25/8 mẹ Tú biết chuyện nên yêu cầu Tú đưa L. về nhà. Tú dùng xe máy của mình chở L. tới khu vực đồi thông (cách nhà tú khoảng 700m) thuộc thôn 2, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, để nói chuyện.

Tú nới với L. sẽ về nhà lấy quần áo rồi chở L. về nhà L. vì bố mẹ Tú không đồng ý cho L. ở nhà mình. Tuy nhiên, L. không đồng ý. Hai bên xảy ra cãi vã. L.đe dọa sẽ nói với bố mẹ Tú chuyện hai người đã quan hệ với nhau và còn ép Tú phải cưới nếu có thai.

Thấy bạn gái không nghe lời lại còn đe dọa mình, Tú cầm khúc gố thông gần đó, đánh vào gáy, đầu L. khiến cô bé tử vogn tại chỗ. Sau đó, Tú lục túi quần lấy đi điện thoại và 33.000 đồng của L., rồi kéo xác cô bé giấu dưới một hố sâu gần đó.

Mô tả ảnh.
Tù chung thân cho kẻ giết bạn gái nhí rồi giấu xác dưới hố sâu

Tú trở về nhà, mang ba lô quần áo của L. đi vứt, chiếc điện thoại thì cho một người khác dùng, còn sim điện thoại thì vứt đi. Tú đánh tráo biển số xe máy của L. với biển xe nhà mình rồi mang chiếc xe ra cửa hàng sửa chữa để thay một số bộ phận đẻ sử dụng chiếc xe.

Đến sáng 20/9 hai người dân đi nhặt phế liệu ở khu vực đồi thông đã phát hiện thi thể L. ở dưới hố sâu, đang trong quá trình phân hủy, nên trình báo với chính quyền địa phương.

Sau nhiều ngày điều tra, đến ngày 31/12,  Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đắk Nông đã xác định được thủ phạm của vụ án và lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Tú để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Tú thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tỏ rõ sự ăn năn hối cải. Bị cáo cho rằng chỉ vì nóng giận, thiếu kiềm chế mà phạm tội. 

Với hành vi phạm tội hết sức tàn nhẫn, mang tính côn đồ, phạm liên tiếp hai tội, lẽ ra bị cáo Nguyễn Văn Tú phải nhận mức án phạt cao nhất của pháp luật, tuy nhiên xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên sau khi cân nhắc, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt  Tú án chung thân về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt chung là chung thân, đồng thời buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 94 triệu đồng.

Kẻ giết vợ rồi chôn xác ngay trong nhà lĩnh án chung thân
Kẻ giết vợ rồi chôn xác ngay trong nhà lĩnh án chung thân
(Xã hội) - (Phunutoday) - Cãi nhau với vợ, Phan Tấn Ngọc dùng búa đập vào đầu vợ đến bất tỉnh rồi đào hố chôn xác ngay trong phòng ngủ.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn