5 sai lầm trong cách nuôi dạy khiến con trai lớn lên cục cằn, gia trường, con gái dễ bị cám dỗ, lừa gạt

( PHUNUTODAY ) - Có rất nhiều cha mẹ vẫn đang giữ suy nghĩ này khi dạy con này mà không biết đó là sai lầm, có thể làm ảnh hưởng đến tương lai của con trẻ.

Cha mẹ nào cũng mong muốn con cái trưởng thành, có đạo đức và phẩm chất tốt. Tuy nhiên, đôi khi cách nuôi dạy sai lầm của bố mẹ có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển của con trẻ. Dưới đây là 5 sai lầm trong cách nuôi dạy của cha mẹ, phụ huynh cần tránh. 

1. Đánh đập, khiển trách trẻ quá gay gắt

Người xưa thường có câu: "Thương cho roi cho vọt", nhưng không có nghĩa là khi con cái làm sai chuyện gì, cha mẹ dùng đòn roi để trị hoặc mắng mỏ trẻ nặng lời.

Tâm hồn của trẻ vốn dễ bị tổn thương. Những câu mắng chửi như: "con ngu thế", "con là đứa trẻ hư", "thà mẹ không sinh ra con", "tao không có đứa con hư như mày",... hoặc những trận đòi roi sẽ hằn sâu vào tâm trí trẻ. Lâu dần, những những trận đòn roi, bạo hành của cha mẹ sẽ ám ảnh con, khiến con trẻ vô cùng sợ hãi. Lúc đó, trẻ sẽ nghĩ rằng cha mẹ không yêu mình nữa. Thậm chí, ngày càng bất trị, sẵn sàng đáp trả cha mẹ.

5-cau-noi-vo-tinh-anh-huong-lon

2. Trọng nam khinh nữ

hông thể phủ nhận rằng, ngày nay vẫn còn rất nhiều gia đình có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Họ coi trọng con trai trong khi đối xử tệ với con gái. Cách cư xử này không chỉ ảnh hưởng đến bé gái mà còn gây hại cho bé trai.

Khi cha mẹ quá quan tâm đến con trai, con gái trong nhà sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, coi thường. Chúng sẽ cảm thấy tự ti, không được yêu thương. Dần dần bé gái sẽ nảy sinh sự ghen ghét với anh em trong gia đình. Từ đó sẽ khiến tình cảm gia đình không gắn kết.

Còn con trai được cha mẹ bao bọc, chiều chuộng từ nhỏ lớn lên sẽ không biết tự lập, không có bản lĩnh. Khi gặp thử thách trong cuộc sống, người con trai dễ dàng buông xuôi hoặc chỉ biết bám víu cha mẹ. Nhiều đứa trẻ được nuông chiều sẽ trở nên ích kỷ, lười biếng. Bên cạnh đó, cũng có nhiều trường hợp người đàn ông sẽ trở nên gia trưởng, đi theo suy nghĩ trọng nam khinh nữ cũ của cha mẹ.

3. Quá nuông chiều con

Cha mẹ nào chả thương con, chả muốn dành những điều tốt nhất cho trẻ. Tuy nhiên, việc nuông chiều con cái quá mức, để con sống trong "nhung lụa", còn mình nai lưng làm việc sẽ dễ dẫn đến việc những đứa trẻ đó lười biếng, vô ơn, không biết trân trọng mọi điều trong cuộc sống. Quá nuông chiều con, cha mẹ vô tình khiến chúng có tính kiêu ngạo, không có thực lực, không biết cố gắng.

capturepng-1606978531-16069785-7

Nhà tâm lý học Michael Thompson đã từng nói rằng "tuổi thơ của mỗi đứa trẻ đều có điểm kết thúc và mục tiêu của sự kết thúc này là nuôi dưỡng tính độc lập trong tính cách của đứa trẻ và giải phóng đứa trẻ khỏi sự che chở của cha mẹ để theo đuổi những thử thách cao hơn". Điều này có nghĩa là, khi nuôi dạy trẻ, cần cho chúng đối mặt với thử thách cuộc sống để con ngày càng trưởng thành, khôn lớn. Đừng quá bao bọc kĩ trẻ khiến chúng thiếu những kỹ năng sống cần thiết. Cha mẹ không thể đi theo con cả đời nên cách tốt nhất là sớm dạy con tính tự lập.

4. Nuôi con theo kiểu "nhà nghèo"

Trái ngược với sự nuông chiều, nuôi con trong "giàu sang" ở trên, nhiều cha mẹ lại có tư tưởng rằng phải để con cái thật khổ, chúng mới trân trọng những gì mình có. Tuy nhiên thực tế chưa chắc đã đúng với suy nghĩ này của bố mẹ. Con cái sống quá thiếu thốn, chúng sẽ dễ nảy sinh lòng tham, sự đố kị với bạn bè. Để đạt được mục đích, đứa trẻ này sẽ không từ mọi thủ đoạn mà trở nên mưu mô đáng sợ. Khi lớn lên, con dễ bị choáng ngợp bởi vật chất. Đặc biệt là với các bé gái. Chúng dễ bị những thứ hào nhoáng, hư vinh làm mất đi bản thân mình.

23421352144686276163199104115725

5. Né tránh việc giáo dục giới tính

Theo thống kê từ Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, mỗi năm ở nước ta có đến khoảng 300.000 ca nạo phá thai. Đáng lo ngại hơn nữa là phần lớn trong số này là ca nạo phá thai của các bạn nữ từ 15 đến 19 tuổi. Ngoài ra, thống kê cũng chỉ ra rằng 20-30% các ca phá thai xảy ra ở phụ nữ chưa kết hôn và 60-70% người đi nạo phá thai là học sinh, sinh viên.

Điều đó để cho thấy việc giáo dục giới tính đối với trẻ rất là quan trọng. Tuy nhiên hầu hết các gia đình Việt chưa làm được như vậy. Cha mẹ còn ngại, né tránh khi nhắc về tình dục cho con cái. Họ luôn nghĩ rằng con mình chưa đến tuổi để hiểu biết về chuyện này. Thực tế thì trẻ tò mò về giới tính sớm hơn bạn tưởng. Nhiều bé không biết được các biện pháp tránh thai an toàn, các bệnh lây qua đường tình dục, cách vệ sinh cá nhân, bảo vệ bản thân trước việc bị quấy rối...

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link