1. Đồ nhựa cũ, không rõ nguồn gốc
Những chiếc hộp, cốc, chậu hoặc dụng cụ bằng nhựa đã sử dụng lâu ngày thường được nhiều gia đình giữ lại vì nghĩ “còn dùng được thì chưa cần bỏ”. Tuy nhiên, với các sản phẩm không rõ nguồn gốc, đã biến dạng, nứt, trầy xước hoặc xuống cấp, việc tiếp tục sử dụng có thể không phải lựa chọn tốt.
Đặc biệt, không nên dùng các loại hộp nhựa không được thiết kế để đựng thực phẩm nhằm chứa đồ ăn nóng hoặc quay trong lò vi sóng. Nhiệt độ cao có thể làm tăng khả năng thôi nhiễm một số chất từ vật liệu vào thực phẩm.
Vì vậy, khi đồ nhựa xuất hiện mùi bất thường, biến dạng, đổi màu hoặc bề mặt bị hư hỏng, tốt nhất nên thay mới.
2. Thùng carton, giấy bìa chất đống lâu ngày
Sau mỗi lần mua hàng online, nhiều gia đình thường giữ lại thùng carton với suy nghĩ “biết đâu lúc nào đó sẽ cần”. Một vài chiếc để đóng đồ có thể không đáng lo, nhưng việc chất quá nhiều thùng giấy cũ trong phòng kín lại tạo điều kiện cho bụi bẩn, nấm mốc và côn trùng tích tụ.
Carton cũng có thể hấp thụ hơi ẩm và mùi từ môi trường. Nếu để lâu ở nơi ẩm thấp, chúng rất dễ trở thành nơi trú ngụ của nấm mốc.
Do đó, những thùng đã cũ, ẩm, có mùi mốc hoặc không còn mục đích sử dụng nên được loại bỏ thay vì tiếp tục chất trong nhà.
3. Sơn, keo và vật liệu cải tạo không rõ nguồn gốc
Sau khi sửa nhà, một số gia đình có thói quen giữ lại những hộp sơn, keo, dung môi hoặc vật liệu xây dựng còn thừa trong phòng kho.
Đây là những sản phẩm cần được bảo quản đúng hướng dẫn. Đặc biệt, sơn và một số vật liệu hoàn thiện có thể phát thải các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong quá trình sử dụng và khô. Nếu thi công trong không gian kín, nồng độ các chất này có thể tăng lên và gây khó chịu như kích ứng mắt, mũi, họng hoặc đau đầu ở một số người.
Khi cải tạo nhà, nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ hướng dẫn sử dụng và tăng cường thông gió trong thời gian thi công cũng như sau khi hoàn thiện.
4. Thuốc nhuộm tóc, mỹ phẩm đã hết hạn
Không ít người có thói quen giữ mỹ phẩm hoặc thuốc nhuộm tóc lâu hơn thời hạn ghi trên bao bì vì “chưa dùng hết thì bỏ rất phí”.
Tuy nhiên, mỹ phẩm hết hạn hoặc đã thay đổi màu, mùi, kết cấu có thể không còn đảm bảo chất lượng như ban đầu. Với thuốc nhuộm tóc, việc sử dụng khi da đầu đang trầy xước hoặc kích ứng cũng có thể làm tăng nguy cơ phản ứng tại chỗ.
Thay vì tiếc một sản phẩm giá trị không lớn, hãy kiểm tra hạn sử dụng thường xuyên. Những sản phẩm đã hết hạn, biến đổi bất thường hoặc không còn rõ nguồn gốc nên được loại bỏ.
5. Pin cũ để lẫn trong ngăn kéo
Đây là món đồ nhỏ nhưng nhiều gia đình thường bỏ quên.
Pin đã qua sử dụng không nên để lẫn với đồ dùng sinh hoạt trong thời gian dài. Nếu pin bị phồng, rò rỉ hoặc hư hỏng, các chất bên trong có thể thoát ra ngoài và gây nguy hiểm khi tiếp xúc trực tiếp.
Đặc biệt, không nên tự ý chọc thủng, đập hoặc đốt pin. Pin cũ nên được thu gom và xử lý theo hướng dẫn tại địa phương hoặc các điểm tiếp nhận chất thải phù hợp.
Dọn nhà không chỉ là bỏ đồ thừa
Một ngôi nhà sạch sẽ không nhất thiết phải có thật nhiều đồ dùng đắt tiền. Điều quan trọng hơn là loại bỏ những vật dụng đã xuống cấp, không còn cần thiết và có khả năng trở thành nguồn gây ô nhiễm hoặc mất an toàn.
Mỗi gia đình nên định kỳ kiểm tra các góc khuất như kho chứa đồ, tủ bếp, ban công và khu vực sửa chữa để loại bỏ carton ẩm mốc, pin cũ, hóa chất hết hạn và đồ nhựa đã hư hỏng.
Bên cạnh đó, thông gió, vệ sinh thường xuyên và lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng là những cách đơn giản giúp kiểm soát chất lượng môi trường sống. Quan trọng nhất, không nên mặc định rằng một vật dụng quen thuộc chắc chắn gây ra bệnh nghiêm trọng; nguy cơ sức khỏe phụ thuộc vào loại chất, mức độ phơi nhiễm, thời gian tiếp xúc và nhiều yếu tố khác.