Theo Aboluowang, một bệnh nhân nam 48 tuổi người Trung Quốc đã được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối.
Bác sĩ chỉ ra sai lầm đầu tiên là bệnh nhân đã bỏ qua những dấu hiệu bất thường từ cơ thể trong suốt hơn ba tháng, và anh ta không hề để ý đến chúng.
Bệnh nhân chỉ đơn giản nghĩ rằng mình chỉ bị di chứng của một cơn cảm lạnh.
"Bệnh nhân bị cảm lạnh hơn ba tháng trước, sau đó anh ấy liên tục ho khan nhưng nghĩ đó chỉ là hậu quả của cảm lạnh," bác sĩ cho biết.
Sai lầm thứ hai là bệnh nhân đã hút thuốc lâu năm nhưng chưa bao giờ đi khám sức khỏe. Theo thông tin từ bệnh nhân, anh bắt đầu hút thuốc từ năm 18 tuổi và đã duy trì thói quen này trong suốt 30 năm.
Hút thuốc và tổn thương phổi là những yếu tố chính dẫn đến ung thư phổi.
Từ trường hợp này, bác sĩ điều trị khuyến cáo rằng ung thư phổi sẽ có nhiều tín hiệu cảnh báo sớm. Do đó, mọi người cần chú ý đến các triệu chứng sau đây:
Đau đầu tái phát nhiều lần
Các khối u có thể phát triển trong não, và chúng có thể là u nguyên phát, như u thần kinh đệm, u màng não, u ác tính nội sọ nguyên phát, hoặc là u di căn từ các bệnh ung thư khác như ung thư phổi, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư vú...
Dù là u ác tính nguyên phát hay di căn, chỉ cần nằm ở vùng đầu là có thể gây ra đau đầu. Vì vậy, nếu bạn gặp phải những cơn đau đầu liên tục hoặc ngày càng nghiêm trọng hơn, việc thăm khám sớm là rất quan trọng.

Ho khan liên tục
Triệu chứng đầu tiên của ung thư phổi thường không phải là đau ngực, ho ra máu hay khó thở, mà là ho khan. Đây là triệu chứng dễ bị bỏ qua và thường bị nhầm với di chứng của cảm lạnh, dị ứng hoặc viêm phế quản.
Đau bụng kéo dài
Vùng bụng chứa nhiều cơ quan quan trọng như gan, dạ dày, túi mật, tuyến tụy, ruột non và ruột già... Ung thư ở bất kỳ bộ phận nào trong số này có thể gây ra đau bụng. Cơn đau sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi khối u phát triển, và có thể phải dùng thuốc giảm đau để giảm bớt cảm giác khó chịu.
Giảm cân không rõ nguyên nhân
Nếu bạn không cố tình giảm cân mà đột nhiên sụt cân mà không rõ nguyên nhân, đây có thể là dấu hiệu cần lưu ý vì ung thư là một nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng này. Khi ung thư phát triển, cơ thể tiêu thụ nhiều chất dinh dưỡng, dẫn đến sụt cân và mệt mỏi. Đây cũng là lý do tại sao bệnh nhân ung thư ở giai đoạn muộn thường rơi vào trạng thái suy nhược.
Mệt mỏi
Mệt mỏi là triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân ung thư và nguyên nhân của nó rất phức tạp. Một số loại ung thư có thể gây thiếu máu do mất máu hoặc suy dinh dưỡng, dẫn đến mệt mỏi. Các bệnh ung thư khác có thể làm giảm cảm giác thèm ăn và gây sụt cân, dẫn đến tình trạng kiệt sức. Thêm vào đó, ung thư cũng ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, gây ra cảm giác mệt mỏi kéo dài.

Hay ốm vặt
Ung thư có thể làm suy giảm khả năng miễn dịch của cơ thể một cách bất thường. Khi hệ miễn dịch yếu đi, cơ thể sẽ mất đi khả năng tự bảo vệ, khiến vi khuẩn và virus từ môi trường bên ngoài dễ dàng xâm nhập qua các đường hô hấp, tiêu hóa và tiết niệu, dẫn đến các nhiễm trùng tái phát nhiều lần.
Chán ăn
Khi ung thư phát triển, nó giải phóng một lượng lớn chất độc có tác dụng ức chế cảm giác thèm ăn, khiến bạn mất dần sự thèm muốn đối với thực phẩm, dù là những món ăn yêu thích.
Theo thời gian, ung thư dễ dàng di căn sang các cơ quan khác, chẳng hạn như ung thư phổi, vú, dạ dày hay đại trực tràng có thể lan đến gan, cơ quan tiêu hóa lớn nhất trong cơ thể. Khi ung thư di căn vào gan, nó cũng có thể gây ra cảm giác chán ăn bất thường.