Bé gái 3 tháng đang khỏe mạnh thì qua đời trong xe đẩy: Bố mẹ mải cãi nhau còn tưởng con đang ngủ

( PHUNUTODAY ) - Bé gái 3 tháng tuổi trong câu chuyện dưới đây rất khỏe mạnh, bình thường, vậy mà trong một lần ra ngoài cùng cha mẹ lại đột ngột t.ử v.ong.

Mình cứ tưởng trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ không may qua đời do mắc bệnh hoặc tai nạn, nhưng giờ mới biết lại có trường hợp đột tử không hề có dấu hiệu báo trước nào đấy ạ.

Đây là câu chuyện mình vừa đọc được trên mạng, nạn nhân đáng thương trong câu chuyện là một bé gái sơ sinh 3 tháng tuổi (ở quận Tây Đồn, Đài Trung, Đài Loan).

Sự việc đáng tiếc xảy ra trong một lần bố mẹ của bé cho con ra ngoài đi dạo, đặt bé nằm trong xe đẩy, tuy nhiên do xích mích nên hai người nảy sinh cãi vã, không ai để ý tới đứa trẻ nữa.

Cho tới khi vợ chồng bình tĩnh lại, nhìn xuống con thì thấy bé đã qua đời từ lúc nào, người đã cứng và lạnh ngắt.

Hai vợ chồng khóc lóc hối hận nói rằng cũng có lúc nhìn xuống con nhưng thấy bé nằm im lại tưởng con đang ngủ.

Người mẹ đau đớn vì con ra đi đột ngột

Người mẹ đau đớn vì con ra đi đột ngột

Vậy vì sao bé gái 3 tháng tuổi đột ngột qua đời trên xe đấy dù cả bố mẹ đều đang ở bên cạnh?

Về nguyên nhân khiến bé gái qua đời, bố mẹ bé đều nói họ không biết vì sao, bởi 2 người đều vô cùng thương con, không hành hạ hay đánh đập bé.

Tuy nhiên, cô Lý tiết lộ, do sinh non nên bé gái này gặp vấn đề về hô hấp, trước đây từng ngừng thở nhưng được cấp cứu kịp thời. Ngoài ra, bé còn mắc chứng phổi mạn.

Kết quả khám nghiệm từ bộ phận pháp y cho thấy cho thấy, cơ thể cháu bé không có dấu hiệu nào bất thường nên ban đầu nhận định bé gái qua đời do hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.

Vậy hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh như bé gái 3 tháng tuổi gặp phải là gì và có nguy hiểm không?

Với nhận định của bộ phận pháp y rằng bé gái qua đời do hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) như đã nói ở trên, có lẽ sẽ khiến nhiều mẹ băn khoăn không hiểu đây là bệnh gì. Tuy nhiên, đây không phải là một bệnh lý hay căn bệnh thông thường, hội chứng này xảy ra mà không có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào từ trước.

Thậm chí, Hội chứng SIDS có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt thời điểm có nguy cơ cao là từ 10h tối - 10h sáng. Có khoảng từ 16 - 20% các ca qua đời tại nơi chăm sóc trẻ và thường gặp nhất trong tuần đầu tiên sau sinh.

Bé gái qua đời đột ngột trong xe đẩy

Bé gái qua đời đột ngột trong xe đẩy

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh như trường hợp bé gái nói trên, bao gồm:

+ Các bé gặp vấn đề về tim, hệ hô hấp hoặc với trẻ có mức serotonin (hormone giúp điều hòa nhịp thở, nhịp tim và huyết áp trong khi ngủ) trong não thấp hơn so với những em bé bình thường.

+ Do một số yếu tố khác như: Mẹ uống rượu bia, hút thuốc lá, sử dụng ma túy trong khi mang bầu.

+ Với các bé sinh non hoặc sinh nhẹ cân.

+ Trẻ có thể nằm sấp khi ngủ,....

Vậy làm thế nào để không xảy ra hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh? 

- Cần chú trọng chăm sóc con nhỏ ngay trong giai đoạn thai kỳ.

- Cần thường xuyên thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho em bé.

- Người mẹ không được sử dụng chất kích thích trong quá trình mang thai và không để em bé tiếp tục tiếp xúc với khói thuốc lá.

- Cha mẹ cần để ý giấc ngủ của con nhỏ, nên đặt nôi của bé trong cùng phòng ngủ để tiện theo dõi.

- Tuyệt đối không cho trẻ sử dụng chăn, gối nhiều lông.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link