Bệnh nhân "siêu lây nhiễm" số 34 khỏi bệnh, tặng hoa tri ân y, bác sĩ trước khi ra viện

( PHUNUTODAY ) - Trong ngày hôm nay, ngoài bệnh nhân số 34 ở Bình Thuận, 9 người mắc Covid-19 khác cũng được công bố khỏi bệnh.

Zing.vn đưa tin, 9h sáng nay (3/4), Bệnh viện đa khoa Bình Thuận đã 6 bệnh nhân nhiễm Covid-19 xuất viện sau 3 lần xét nghiệm âm tính.

Ngoài ca bệnh "siêu lây nhiễm" số 34, các bệnh nhân còn lại ở Bình Thuận được xuất viện gồm bệnh nhân số 38, 40, 41, 42, 43.

Các trường hợp này được đưa đến Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng để tiếp tục cách ly 14.

Bên cạnh đó, bệnh nhân số 37 cũng có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3. Tuy nhiên, người này có con bị nhiễm Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện nên đã xin được ở lại đến khi con khỏi bệnh.

Bệnh nhân 34 tặng hoa cảm ơn các nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận sau thời gian điều trị Covid-19 tại đây.

Bệnh nhân 34 tặng hoa cảm ơn các nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận sau thời gian điều trị Covid-19 tại đây.

Bệnh nhân số 40 là trường hợp nhỏ tuổi nhất. Bệnh nhi 2 tuổi nhập viện ngày 10/3. Sau quá trình điều trị, cháu bé có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/3; lần 2 vào ngày 30/3 và lần 3 vào ngày 01/4/2020.

Khi được công nhận khỏi bệnh, bệnh nhân thứ 34 đã tặng hoa và cảm ơn tập thể y, bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho mình và người thân trong gia đình.

Bệnh nhân số 34 là nữ doanh nhân Đ.T.L.T. (51 tuổi, ngụ TP Phan Thiết). Đây là ca nhiễm Covid-19 đầu tiền ở Bình Thuận.

Bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận ngày 9/3 và được xác định dương tính với SASR-CoV-2.

Từ nguồn lây này, 10 bệnh nhân tiếp theo được phát hiện mắc Covid-19.

Ngoài ra, cũng trong ngày hôm nay, 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh cũng được công bố khỏi bệnh.

Như vậy tính tới thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 233 ca mắc Covid-19, trong đó 85 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link