Từ trước tới nay, khi nhắc tới ung thư, người ta luôn nghĩ về một căn bệnh hiểm nghèo, gần như vô phương cứu chữa. Tuy nhiên, với sự phát triển của y học hiện đại, việc điều trị ung thư ngày càng có nhiều cải tiến, đem lại kết quả tích cực cho người bệnh. Nếu bệnh được phát hiện sớm, điều trị ở thời điểm vàng, giai đoạn đầu của bệnh thì khả năng được chữa khỏi là rất cao.
Dưới đây là 5 loại ung thư có khả năng tiên lượng điều trị tốt nhất theo Bệnh viện K đưa ra.
Ung thư da
Ung thư tế bào hắc tố da có thể phát hiện bằng mắt thường ở giai đoạn đầu. Nếu ung thư chưa di căn, các bác sĩ có thể loại bỏ và điều trị bằng cách phẫu thuật. Tỉ lệ sống qua 5 năm sau khi được chẩn đoán ở giai đoạn này lên tới 91,5%.
Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, ung thư da có thể di căn sang các bộ phận khác của cơ thể và khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn. Khi đó, khả năng sống thêm của người bệnh giảm xuống còn 15-20%.
Ung thư tinh hoàn
Nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu, khi khối u chưa di căn sang các bộ phận khác, người bệnh có thể được điều trị khỏi bằng cách phẫu thuật cắt bỏ một hoặc cả hai tinh hoàn có khối u.
Tỉ lệ bệnh nhân sống thêm 5 năm sau khi được chẩn đoán ung thư tinh hoàn có thể lên tới 95,3%.
Trường hợp phát hiện ở giai đoạn đoạn muộn, khi khối u đã di căn, các bác sĩ có thể sử dụng phương pháp phẫu thuật kết hợp với xạ trị hoặc hóa trí. Ở trường hợp này, tỉ lệ sống qua 5 năm giảm xuống còn 73%.
Ung thư tuyến giáp
Ung thư tuyến giáp cũng là một trong những loại ung thư được tiên lượng khả năng điều trị khỏi rất cao. Loại ung thư tuyến giáp hay gặp nhất là thể nhú. Loại này có đặc điểm là phát triển chậm, ngay cả khi khối u lớn và bắt đầu phát triển sang các mô lân cận, nếu được phát hiện, người bệnh vận có thể đạt được hiệu quả điều trị tốt hoặc chữa khỏi bằng việc cắt bỏ tuyến giáp. Lưu ý, sau phẫu thuật, người bệnh sẽ dùng thuốc thay thế hormone tuyến giáp để duy trì sự ổn định lâu dài.
Ung thư tuyến tiền liệt
Đối với ung thư tuyến tiền liệt, các khối u thường phát triển chậm và đôi khi không có ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. Tỷ lệ sống sau 5 năm của người bệnh có thể lên tới 100%. Tuy nhiên, nếu để khối u ác tính di căn sang các bộ phận khác của cơ thể, việc điều trị sẽ trở nên khó khăn. Do đó, việc phát hiện bệnh sớm, trước giai đoạn di căn sẽ giúp người bệnh có cơ hội được điều trị khỏi.
Tiểu khó, nước tiểu có lẫn máu… là những dấu hiệu thường gặp của ung thư tuyến tiền liệt. Nếu gặp các triệu chứng bất thường này, hãy đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán càng sớm càng tốt.
Bên cạnh đó, việc tầm soát ung thư cũng có ý nghĩa quan trọng trong phòng và chữa bệnh. Người bệnh cần thăm khám trực tràng hoặc thực hiện xét nghiệm PSA trong máu. Đối với ung thư tuyến tiền liệt, một số phương pháp điều trị chủ yếu là phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt, cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt, điều trị nội tiết, xạ trị…
Ung thư vú
Ung thư vụ là loại ung thư khá phổ biến ở phụ nữ. Nếu được chẩn đoán và điều trị ở giai đoạn sớm (giai đoạn 0 và giai đoạn 1), tỉ lệ bệnh nhân sống thêm 5 năm là 100%.
Tuy nhiên, nếu khối u đã di căn, khả năng chữa khỏi sẽ giảm đi rất nhiều và người bệnh cũng có nguy cơ phải cắt bỏ tuyến vú.
Dù 5 loại ung thư nêu trên có tiên lượng điều trị tốt nhất nhưng nếu phát hiện ở giai đoạn muộn, khả năng điều trị khỏi vẫn rất thấp. Vì vậy, việc tầm soát và điều trị bệnh kịp thời có vai trò vô cùng quan trọng. Nhiều bệnh ung thư có thể được phát hiện từ giai đoạn sớm, ngay cả khi bệnh nhân chưa có các biểu hiện trên cơ thể.
Những đối tượng có nguy cơ cao mắc ung thư nên làm theo hướng dẫn của bác sĩ về việc tầm soát bệnh. Đối với người có các triệu chứng bất thường, hãy đến các cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt.