Bí ý tưởng thì cứ làm món chả trứng chiên thơm ngon, béo ngậy lại lạ miệng vô cùng

( PHUNUTODAY ) - Kết hợp trứng, thịt xay với chút hành tím, bạn đã có một đĩa chả trứng thơm ngon, béo ngậy lại lạ miệng vô cùng.

 Nguyên liệu:

- 200g thịt xay- 3 quả trứng gà- 1 củ hành tím khô- 20g hành lá- 15gr hạt nêm

Cách làm:

- Đối với hành tím khô, các bạn bóc vỏ, đập dập và băm nhuyễn. Đối với hành lá các bạn nhặt bỏ gốc và rửa sạch, cắt nhỏ.

1

- Các bạn đập trứng vào tô rồi cho 200g thịt xay vào, sau đó cho hành lá và hành tím, trộn đều. Lần lượt nêm nếm gia vị: 3g bột ngọt, 5ml nước nắm, 3g đường, tiêu.

2

- Các bạn cho dầu ăn vào chảo, sử dụng muỗng vê từng viên chả vào chiên đến khi thấy hai mặt chả vàng đều thì vớt ra và để lên giấy thấm dầu.

3

- Sau khi chiên hết phần chả trứng, các bạn bày trí ra đĩa và thưởng thức, có thể ăn cùng cơm và nước mắm vô cùng thơm ngon.

cha-trung-chien-4-1657606975829
Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link