Cẩm Ly thế chỗ Hiền Thục làm HLV The Voice Kids

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - BTC chương trình The Voice Kids đã tiết lộ, nữ ca sĩ Cẩm Ly sẽ là người thay thế ca sĩ Hiền Thục ngồi vị trí ghế nóng trong mùa giải năm nay.

Trong buổi họp báo giới thiệu mùa thứ 2 của “Giọng hát Việt nhí” diễn ra vào chiều 3/4 tại TP.HCM, BTC chương trình đã tiết lộ, nữ ca sĩ Cẩm Ly sẽ là người thay thế ca sĩ Hiền Thục ngồi vị trí ghế nóng trong mùa giải năm nay.

Hiền Thục lần đầu làm giám khảo chương trình này.

Cẩm Ly là một trong nhất nữ ca sĩ thuộc dòng nhạc nhẹ, nhạc trữ tình, nhạc có âm hưởng dân ca nổi tiếng Việt Nam. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, cô nhiều lần được bình chọn là một trong 10 ca sĩ được yêu thích nhất, cũng như có nhiều nhạc phẩm xếp đầu bảng những ca khúc được yêu thích nhất tại Việt Nam.

Lần đầu tiên đảm nhận vai trò Giám khảo chương trình “Giọng hát Việt Nhí”, ca sĩ Cẩm Ly chia sẻ: “Trước đây tôi không có ý định tham gia bất cứ chương trình truyền hình thực tế nào vì không đủ can đảm, thế nhưng với chương trình này, tôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ và khuyến khích tham gia từ gia đình, bạn bè và đặc biệt là BTC. Bên cạnh đó, tôi cũng đã làm mẹ nên phần nào cũng tự tin trong việc hiểu tâm lý các em để rèn luyện và dạy dỗ. Tôi hy vọng khán giả sẽ đón chờ và ủng hộ vai trò mới này của tôi”.

Buổi họp báo của The Voice Kids 2014.

Vẫn format chương trình như cũ với các vòng: Giấu mặt, Đối đầu và các đêm Liveshow, điều thay đổi lớn nhất trong “Giọng hát Việt nhí” mùa thứ 2 chính là vị trí trên băng ghế HLV. Thanh Bùi và Hiền Thục đã chính thức nói lời tạm biệt với chương trình, chỉ còn lại 2 gương mặt quen thuộc tiếp tục vai trò HLV là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và ca sĩ Lưu Hương Giang.

Tuy nhiên, BTC vẫn quyết định giữ bí mật người sẽ thay thế vị trí của ca sĩ Thanh Bùi. Cho đến khi chương trình lên sóng, khán giả mới được đón nhận bất ngờ này.

Theo dự kiến, chương trình “Giọng hát Việt nhí” sẽ chính thức lên sóng vào 21h thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV3 (Đài THVN), bắt đầu từ 21/6 và kết thúc vào 4/10/2014.

Theo:  Nguoiduatin