Cháy tại khách sạn và tháp Trump của Tổng thống Mỹ

( PHUNUTODAY ) - Một đám cháy đã bùng phát trong một căn hộ đang sửa chữa thuộc khách sạn quốc tế Trump ở New York, Mỹ, vào sớm 3/3 (giờ địa phương).

Trang The independent.co.uk của Anh dẫn các báo cáo từ Mỹ cho hay, ngày 3/3/2017 đã xuất hiện một vụ hỏa hoạn tại khu phức hợp tòa tháp và khách sạn mang tên Trump của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York.

Nhà chức trách thành phố New York cho hay, họ đang điều tra để tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

chay-1

 Lực lượng cứu hỏa của thành phố New York sau khi xử lý xong vụ việc cháy tại khách sạn và tháp Trump của Tổng thống Mỹ.

Được biết, ngọn lửa đầu tiên được phát hiện tại tầng thứ 47 của tòa tháp Trump, nơi có các phòng ốc nhìn ra khu Công viên Trung tâm vào sáng sớm ngày thứ Sáu (theo giờ Mỹ).

Đơn vị cứu hỏa của thành phố New York xác nhận vụ cháy xảy ra vào lúc 4:30 sáng 3/3 giờ địa phương (tức khoảng 9:30 giờ GMT, tương đương khoảng 16:30 phút giờ Hà Nội).

Lửa đã được dập tắt sau đó vào lúc 5:20 sáng. Thông tin này cũng đã được các kênh truyền hình lớn của Mỹ đăng tải.

Đám cháy không gây ra thương vong nghiêm trọng, chỉ có một người được điều trị do hít phải khói.

Theo báo cáo điều tra ban đầu, không có dấu hiệu “khả nghi” gây nên vụ cháy.

chay-2

Tòa tháp 52 tầng. Ảnh: REX.

Tòa tháp nói trên gồm 166 căn hộ, được xây dựng vào năm 1996. Nơi này cung cấp dịch vụ kiểu khách sạn, phòng tập thể dục, phòng xông hơi và nhiều tiện nghi khác.

Khu căn hộ của tòa tháp nằm từ tầng 23 đến 52 và có lối đi riêng. Đây cũng là tòa nhà cao thứ 64 ở New York.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn