Đau lòng một học sinh lớp 4 t.ử v.ong trong tư thế treo cổ

( PHUNUTODAY ) - Khi được phát hiện, người nhà đã nhanh chóng tháo dây thừng và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng em đã t.ử v.ong.

Người lao động đưa tin, trưa 27/5, ông Đỗ Văn Thơm, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng), xác nhận địa phương vừa xảy ra sự việc đau lòng khi một học sinh tiểu học chết trong tư thế treo cổ.

Thông tin ban bầu, vào khoảng 20 giờ ngày 26/5, người nhà và hàng xóm phát hiện em Lê Đăng B. (9 tuổi, học sinh lớp 4), treo cổ trên một cây chôm chôm sau vườn.

Lực lượng chức năng huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của nam sinh lớp 4.

Lực lượng chức năng huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của nam sinh lớp 4.

Người nhà nhanh chóng gỡ dây thừng và đưa trẻ đến Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh cấp cứu nhưng em đã tử vong.

Vụ việc đước báo cáo với chính quyền xã Mỹ Đức và cơ quan công an. UBND xã đã ứng trước 5 triệu đồng từ ngân sách để hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nam sinh.

Theo tin từ Tiền Phong, Viện KSND huyện Đạ Tẻh, Công an huyện và Công an xã Mỹ Đức đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng… để làm rõ nguyên nhân cái chết của em Lê Đăng B.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt và làm công tác khám nghiệm hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt và làm công tác khám nghiệm hiện trường.

Lê Đăng B. là học sinh lớp 4B, trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh. Em có học lực xếp loại trung bình khá, hạnh kiểm tốt. Thời gian gần đây, B. vẫn đến trường và không có biểu hiện bất thường nào.

Đại diện nhà trường đã đến động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho em.

Nam sinh B. có học lực trung bình khá, hạnh kiểm tốt. Trước khi mất, em vẫn đi học và không có biểu hiện bất thường. Sau khi sự việc thương tâm xảy ra, người thân và hàng xóm đã tập trung giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho em.

Nam sinh B. có học lực trung bình khá, hạnh kiểm tốt. Trước khi mất, em vẫn đi học và không có biểu hiện bất thường. Sau khi sự việc thương tâm xảy ra, người thân và hàng xóm đã tập trung giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho em.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link