Dự báo thời tiết ngày 28/1: Miền Bắc trở lạnh, miền Nam nắng ráo

( PHUNUTODAY ) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn thì từ đêm nay miền Bắc nước ta sẽ bước vào một đợt không khí lạnh mới.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thuỷ văn thì do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm nay đến ngày 29/01, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm/24h, nhiều nơi trên 60mm/24h.

Ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đặc biệt là trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo từ đêm nay trong đất liền Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Tới thời gian gần sáng ngày 29/01 ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Đến ngày 30/01, khu vực Bắc Biển Đông có bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

du-bao-thoi-tiet-2-3-mien-bac-mua-giong (1)


Dự báo thời tiết cụ thể cho từng vùng miền trong cả nước:

Khu vực Hà Nội

Từ đêm nay đến ngày 29/01, có lúc có mưa rào và dông nhiều nơi. Từ đêm mai 29/01, trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Nhiệt độ hạ nhanh chuyển rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ. Đặc biệt, ở vùng núi cao có nơi dưới 3 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ trung bình từ: 17-20 độ, riêng đối với khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, riêng Sơn La, Điện Biên có nơi 29-32 độ.Có mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ về đêm và sáng sớm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 28 độ. Trời xuất hiện nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng vùng núi có mưa, mưa rào rải rác. Có gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời sẽ rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.Có mây, phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù rải rác; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Khu vực Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 117-20 độ, có nơi dưới 16 độ.Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ.Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link