Hé lộ chuyện con trai của Lại Văn Sâm bao năm gọi bố là anh

( PHUNUTODAY ) - Dù Lại Văn Sâm đã nghỉ hưu, con trai ông vẫn giữ vai trò rất quan trọng tại Đài truyền hình Việt Nam.

Những ngày qua, thông tin nhà báo Lại Văn Sâm bất ngờ về hưu sau 30 năm gắn bó tại VTV khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Theo nhà báo Lại Văn Sâm, ông muốn nhường lại sân khấu cho lớp trẻ, giúp đài truyền hình Việt Nam ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, MC lâu năm của Ai là triệu phú cũng đã cảm thấy hài lòng với quãng thời gian làm nghề và muốn được ở bên gia đình nhiều hơn, tập trung chăm sóc sửa khoẻ khi tuổi ngày càng cao.

lai-van-sam 2

 Nhà báo Lại Văn Sâm

Ít ai biết rằng, con trai nhà báo Lại Văn Sâm - Lại Bắc Hải Đăng hiện đang giữ vị trí quan trọng tại Đài truyền hình Việt Nam với cương vị Phó Giám đốc đài VTV9.

Được biết, cách đây 2 năm đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng  từng gây bất ngờ khi rời đài truyền hình Việt Nam để chuyển công tác vào Huế rồi Sài Gòn. Thời điểm đó, MC của chương trình Đồ Rê Mí phải sống xa gia đình và liên tục bay đi, bay về thăm vợ con.

“Cũng tốn kém lắm, nhưng để vợ con chuyển hẳn vào trong Nam sinh sống thì tôi chưa nghĩ tới”, chàng đạo diễn sinh năm 1979 khẳng định.

Chia sẻ về việc liên tục bị gọi là “con trai Lại Văn Sâm”, Hải Đăng cho biết, anh đã quen với việc này từ khi còn rất trẻ. Những ngày còn làm sinh viên của trường Học viện Báo chí, anh còn bị thầy cô trong trường hỏi đích danh vì họ chỉ muốn xem mặt của con trai Lại Văn Sâm là như thế nào.

Tuy nhiên, Hải Đăng rất ít khi gọi nhà báo Lại Văn Sâm là bố khi ở cơ quan mà sẽ gọi bằng cái tên "anh Sâm". Bởi  hai bố con đã thống nhất rằng, khi vào cơ quan thì cả hai chỉ là đồng nghiệp, hỗ trợ nhau trên tinh thần công việc, nhưng về nhà thì khác. Tuy nhiên, do đã quen miệng ở nơi làm việc nên đôi lúc, Hải Đăng vẫn nhầm lẫn gọi bố là “anh”.

lai-van-sam 4

 Thay vì gọi anh là MC Lại Bắc Hải Đăng, khán giả thường biết đến anh với cái tên "con trai Lại Văn Sâm".

Lại Bắc Hải Đăng được biết đến là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình như Đồ Rê Mí, Rung chuông vàng, Vườn cổ tích, Ai là triệu phú,... Nhưng chàng trai sinh năm 1979 cũng từng đối mặt với cú vấp lớn nhất sự nghiệp, ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi của anh.

Khi thực hiện và biên tập chương trình Điều ước thứ 7, cả ekip đã sai sót khi truyền tải thông tin sai sự thật. Việc này khiến Hải Đăng và nhà đài VTV đối mặt với rất nhiều chỉ trích từ khán giả. Sau sự cố trên, con trai của Lại Văn Sâm cũng bị lãnh đạo đài tạm đình chỉ chức vụ Tổng đạo diễn chương trình.

Lại Bắc Hải Đăng cũng là người khá kín tiếng về chuyện đời tư.  Từ trước đến nay, anh chỉ tiết lộ một lần duy nhất về gia đình: “Tôi thích có con gái, nhưng không phải không thích con trai. Nhưng hai nhóc nhà tôi thì bé gái dễ trị hơn bé trai, nên tôi thấy con gái vẫn dễ chịu hơn, mặc dù tôi rất yêu con mình.”

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn