Lê Phương nhập viện phẫu thuật tim, may mắn phát hiện kịp thời

( PHUNUTODAY ) - Lê Phương đã may mắn phát hiện sớm và điều trị để có được biện pháp can thiệp kịp thời.

Mới đây, Lê Phương chia sẻ hình ảnh nằm trên giường bệnh kèm dòng trạng thái "Tái sinh". Người thân, bạn bè đồng loạt gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới Lê Phương. Theo Lê Phương, bác sĩ cho hay cô mắc một trong những loại bệnh tim nhẹ nhất, may mắn chỉ cần phẫu thuật nội soi, giảm thiểu được biến chứng nguy hiểm. 

315747887_10229391037300092_4461044965298356008_n-8a5072b4

"Trường hợp của tôi là tim bẩm sinh nhưng không phát hiện ra, tôi chỉ mới phát hiện tầm vài tháng gần đây và tôi cũng vướng một số công việc nên cố gắng giải quyết cho xong rồi phẫu thuật luôn.  Tôi bị thông liên thất, theo bác sĩ nói đây là một trong những loại bệnh tim nhẹ nhất và may mắn không mổ hở mà chỉ nội soi. Với phương pháp này, tôi không gặp biến chứng nguy hiểm. Tôi cảm thấy may mắn vì phát hiện sớm, gặp được bác sĩ giỏi, có điều kiện chữa trị và nghỉ ngơi. Hơn nữa, từ đồng nghiệp, bạn bè đến khán giả đều hỏi thăm nên tôi thấy mình quá may mắn", Lê Phương chia sẻ trên Thanh Niên.

Cô cho biết cô vào viện điều trị bệnh. Sau khi được bác sĩ can thiệp, hiện sức khỏe của bà xã ca sĩ Phạm Trung Kiên đã ổn định, nằm viện theo dõi 1 - 2 ngày. Theo Lê Phương, dự kiến khoảng 1 - 2 tháng nữa sức khỏe của cô mới bình phục hoàn toàn.

"Phương đã ổn định, nghỉ ngơi thời gian sẽ hồi phục. Cảm ơn những yêu thương của mọi người! Trân trọng", Lê Phương thông báo.

308473372_10228862976898912_8869683815885615193_n-26371e92

Về lý do đăng tải khoảnh khắc tại bệnh viện, Lê Phương cho hay: “Tôi đăng ảnh vì muốn lưu lại khoảnh khắc như mình được tái sinh lần nữa. Sau này khi tôi nhìn lại tấm ảnh đó, tôi cảm thấy mình may mắn vì có mẹ bên cạnh. Suốt một tháng đi phim, mẹ sát cánh bên tôi và lo lắng nhiều, đến bây giờ, tôi vẫn được mẹ chăm sóc. Tôi biết ơn mẹ rất nhiều.” Ngoài ra, cô cũng muốn câu chuyện của mình sẽ giúp mọi người chú ý sức khỏe bản thân nhiều hơn. 

Lê Phương hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên cạnh Trung Kiên. Để đến được với nhau, cả hai từng vượt qua không ít khó khăn, bởi Lê Phương từng một lần đổ vỡ hôn nhân, lại hơn ông xã 7 tuổi. Điều đó khiến gia đình Trung Kiên khó chấp nhận và lo lắng cho hạnh phúc tương lai của con trai. Họ kiên trì thuyết phục được bố mẹ hai bên và tổ chức đám cưới tại ba nơi: Trà Vinh (quê Lê Phương), Bình Thuận (quê Trung Kiên) và TP HCM.

Theo:  xevathethao.vn copy link