New York: Số ca t.ử v.ong vì Covid-19 bằng số người thiệt mạng trong vụ 11/9

( PHUNUTODAY ) - Số người thiệt mạng vì Covid-19 ở New York đã tăng lên gần 3.000 ca, biến nơi đây thành một trong những "ổ dịch" nguy hiểm nhất nước Mỹ.

Tình hình dịch Covid-19 ngày 4/4 trên toàn nước Mỹ

Trong vòng 24 giờ qua, nước Mỹ ghi nhận 1.480 người tử vong - con người chết kỷ lục vì Covid-19 tại nước này. Số liệu này được đưa ra bởi trường ĐH John Hopkins của Mỹ.

Gần 1.500 ca tử vong trong một ngày cũng là con số cao nhất được ghi nhận ở một quốc gia bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên thế giới cho tới nay.

Cũng theo ĐH Johns Hopkins, tổng số người chết vì Covid-19 ở Mỹ tới nay là 7.406 người.

Mỹ hiện có ít nhất 273.880 ca nhiễm Covid-19, chiếm khoảng 24% trong số hơn 1 triệu ca trên thế giới. Tỷ lệ tử vong ở nước này đang rơi vào khoảng 2,5%, 9.707 trường hợp đã khỏi bệnh.

covid-19-o-my-01

Số ca tử vong vì Covid-19 ở New York bằng số người thiệt mạng trong vụ 11/9

Ngày 3/4, New York và Louisiana là hai trong số những điểm nóng chính của dịch Covid-19 ở Mỹ khi ghi nhận số người chết tăng cao nhất theo ngày.

Số người chết vì Covid-19 ở TP New York chiếm hơn 1/4 tổng số người chết của nước Mỹ.

Hôm 3/4, Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết ngày 5/3 tới thành phố sẽ hết máy thở, bệnh viện dã chiến tại Công viên Trung tâm dự kiến cũng sẽ đạt công suất tối đa trong vài ngày tới.

Tại bang New York, tổng số ca tử vong vì Covid-19 đang ở mức tương đương với số người thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9/2001 (gần 3.000 người chết hầu hết tại Trung tâm thuowgn mại thế giới của TP. New York).

Trong 24h qua, bang New York ghi nhận 562 người tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở bang này lên 2.935.

Một điểm nóng khác ở Mỹ là bang Louisiana. Số người tử vong vì Covid-19 ở đây tăng từ 310 người vào trưa 2/4 lên 370 người vào trưa 3/4. Đây là con số kỷ lục của bang này tính tới thời điểm hiện tại.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link