Người Hà Nội trèo rào vào công viên tập thể dục, câu cá giữa mùa dịch Covid-19

( PHUNUTODAY ) - Trong những ngày cách ly xã hội, nhiều người Hà Nội vẫn tìm cách vượt rào vào bên trong các công viên để tập thể dục, câu cá.

 Theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người dân được yêu cầu hạn chế ra đường; chỉ ra đường khi thật sự cần thiết như mua nhu yếu phẩm, cấp cứu, làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa...

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 3/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu, từ ngày 4/4, sẽ xử phạt nghiêm các trường hợp ra đường mà không 3 trường hợp được cho phép.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND, lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đã xử phạt không ít trường hợp ra đường không có lý do cần thiết.

Cũng theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, các công viên lớn trên địa bàn Hà Nội đã được đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19 lây lan.

Chiều 5/4, một người đang cố chui qua hàng rào của Công viên Thống Nhất. (Ảnh: Tổ quốc)

Chiều 5/4, một người đang cố chui qua hàng rào của Công viên Thống Nhất. (Ảnh: Tổ quốc)

Một số người còn đem theo cần câu cá vào trong công viên Thống Nhất. (Ảnh: Tổ quốc)

Một số người còn đem theo cần câu cá vào trong công viên Thống Nhất. (Ảnh: Tổ quốc)

Chiều 6/4, nhiều người dân chọn vỉa hè đường Lê Duẩn, phố Nguyễn Đình Chiểu để tản bộ, tập thể dục trong thời điểm khi công viên Thống Nhất tạm đóng cửa. (Ảnh: Zing)

Chiều 6/4, nhiều người dân chọn vỉa hè đường Lê Duẩn, phố Nguyễn Đình Chiểu để tản bộ, tập thể dục trong thời điểm khi công viên Thống Nhất tạm đóng cửa. (Ảnh: Zing)

Chiều cùng ngày, chính quyền phường Lê Đại Hành đã cho xe trật tự vào phía trong công viên Thống Nhất tuần tra, yêu cầu người dân ra ngoài. Trong hình là một người đàn ông tập thể dục (đứng giữa) đang phân trần với lực lượng trật tự. Sau khi nhắc nhở, người này đã tự giác đi ra ngoài. (Ảnh: Zing)

Chiều cùng ngày, chính quyền phường Lê Đại Hành đã cho xe trật tự vào phía trong công viên Thống Nhất tuần tra, yêu cầu người dân ra ngoài. Trong hình là một người đàn ông tập thể dục (đứng giữa) đang phân trần với lực lượng trật tự. Sau khi nhắc nhở, người này đã tự giác đi ra ngoài. (Ảnh: Zing)

Tuy nhiên, sau khi lực lượng an ninh phường rời đi, một số người lại quay trở lại, tiếp tục câu cá trong công viên. (Ảnh: Zing)

Tuy nhiên, sau khi lực lượng an ninh phường rời đi, một số người lại quay trở lại, tiếp tục câu cá trong công viên. (Ảnh: Zing)

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại nhiều công viên khác trên địa bàn Hà Nội. Trong hình là những người đi câu cá ở Công viên Thủ Lệ. (Ảnh: Zing)

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại nhiều công viên khác trên địa bàn Hà Nội. Trong hình là những người đi câu cá ở Công viên Thủ Lệ. (Ảnh: Zing)

Theo:  khoevadep.com.vn copy link