Nhóm người bắt cóc bé gái 3 tuổi để x.âm h.ại rồi còn làm điều này gây phẫn nộ

( PHUNUTODAY ) - Có 2 trong 3 người đàn ông đã bắt cóc bé gái khi đang ngủ với mẹ rồi giở trò đồi bại với nạn nhân.

Vào ngày 2/7 vừa qua, 3 người đàn ông – trong đó có 2 người bị cáo buộc tấn công tình dục một bé gái 3 tuổi.

Trước đó, vào ngày 26/7, khi đang ngủ với mẹ tại ga tàu lửa Tatanagar ở thành phố Jamshedpur thì bé gái này bỗng dưng mất tích. Qua kiểm tra camera tại hiện trường cảnh sát phát hiện một người đàn ông đã bế bé gái đang ngủ đi khỏi nhà ga.

Gã đàn ông bế bé gái đang ngủ ở nhà ga.  Ảnh: CCTV

Gã đàn ông bế bé gái đang ngủ ở nhà ga. Ảnh: CCTV

Được biết, sau đó cảnh sát đã xác định được danh tính nghi phạm và bắt hai nghi phạm ở độ tuổi 30. Hai tên này sau đó đã đưa cảnh sát đến nơi giấu thi thể bé gái 3 tuổi.

Cảnh sát xác định Sahu là kẻ bắt cóc bé gái rồi đưa nạn nhân đến một khu vực cách ga xe lửa Tatanagar khoảng 4 km. Tại đây, hắn cùng gã Kailesh Kumar, 38 tuổi, thay nhau xâm hại đứa trẻ.

Hai gã này đã thú nhận với cảnh sát rằng chúng đã xâm hại, bóp cổ và cắt đầu đứa trẻ 3 tuổi này.

Tại thời điểm được phát hiện, thi thể bé gái đang bị phân hủy và được đặt trong một cái túi, giấu ở nơi biệt lập.

Liên quan đến sự việc, mẹ của bé gái 3 tuổi cho rằng, bà nghi ngờ bạn trai dính líu vào vụ án và cảnh sát đang điều tra vai trò của người đàn ông này.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link