Những sao Việt rơi vào cảnh "ê chề" vì nợ nần

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Siu Black về quê làm nương rẫy, Phước Sang vỡ nợ nên Kim Thư phải đi bán xôi,... đều là những tình cảnh đáng thương của sao Việt khi dính vào nợ nần.

Siu Black về quê làm nương rẫy

Là người gần gũi với ca sĩ núi rừng Siu Black, Quang Hà tiết lộ chị Siu đang có cuộc sống rất khó khăn trong túi không có nổi quá vài trăm ngàn và không dám tiêu xài gì cả. Nam ca sĩ cho biết thêm: "Ở Sài Gòn cái gì cũng đắt đỏ, tiền thuê nhà, tiền ăn... đủ thứ. Lại một mình trong hoàn cảnh này, chị Siu đã quay về tại buôn làng ở Kon Tum sống cùng gia đình. Nghe đâu chị cũng làm nương rẫy, khuây khỏa nỗi buồn. Thỉnh thoảng có ai kêu show thì chị bắt xe đò, vào Sài Gòn hát".

Vì sa đà vào kinh doanh và bài bạc, từ một giọng ca được đánh giá cao về chuyên môn, một giám khảo cá tính và hài hước trên ghế nóng, chị Siu gần như mất tất cả, từ hình ảnh đến niềm tin nơi người hâm mộ. Nữ ca sĩ tuổi 50 rơi vào cảnh khốn đốn, bần cùng, nhà cửa cầm cố không nơi nương tựa. Hiện tại, Siu Black dọn về hẳn Kon Tum để sinh sống.

Siu Black tâm sự, bây giờ mỗi ngày chị phải dùng tới 3 bao thuốc lá. Tối nằm ngủ vẫn phải dùng thuốc an thần vì nếu không có thuốc, chị sẽ không tài nào chợp mắt nổi. Thời kỳ cao điểm chị nặng 68 kg nhưng qua cú sốc vừa rồi, chị giảm xuống còn 59 kg.

Từ ca sĩ đắt show làm giám khảo trong nhiều chương trình truyền hình thực tế và có cát-xê vài chục triệu, cuộc sống của chị Siu trở nên túng quẫn, nghèo khổ. Chị kể bây giờ quý từng đồng tiền nhỏ mình kiếm ra được và chi tiêu một cách đầy dè sẻn. 

Mỗi ngày, cả 3 mẹ con chỉ dám mua thức ăn trong 50.000 đồng. Những thói quen ra ngoài tiệm ăn sáng, uống cà phê tán gẫu trước đây không còn. Thay vào đó, cứ sáng sớm cả nhà lại quây quần nấu nướng ăn sáng rồi tự pha cà phê để tiết kiệm tiền. Thậm chí, chiếc điện thoại trị giá 800.000 đồng bị hỏng chị cũng không dám vứt đi mà bảo con sửa lại để dùng tiếp.

Phước Sang nợ nần, Kim Thư phải đi bán xôi

Hồi đầu năm 2013, câu chuyện Phước Sang đổ nợ bạc tỷ khiến nhiều người giật mình bởi từ trước đến nay, ngoài là diễn viên nổi tiếng, Phước Sang còn được biết đến là một ông bầu thành đạt, mát tay trong kinh doanh và đang có một hãng phim tư nhân mang chính tên mình. Những bộ phim chiếu Tết do hãng phim của anh sản xuất đều lập kỷ lục về doanh thu dù bị chê nhảm nhí.

Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến khối nợ của Phước Sang là do kinh doanh khó khăn, nhà đất đóng băng, tiền bạc tồn đọng. Ông bầu bị bạn thân lên báo tố cáo nợ nần, bản thân anh cũng chọn cách ở ẩn.

Cũng vì nợ nần chưa trả hết, Phước Sang và Kim Thư luôn sống nơm nớp trong sự lo lắng, bất an. Nhà riêng của vợ chồng diễn viên này còn bị người lạ ném mắm tôm, dầu hắc. Nữ diễn viên Đẻ mướn vì lo lắng cho sự an toàn của các con đã lên báo kể khổ và mong các chủ nợ để yên cho gia đình cô làm ăn kiếm tiền trả. Tuy vậy, họ vẫn ráo riết truy tìm Phước Sang để đòi nợ, nhắn tin đọa giết các con.

Để giúp chồng trang trải nợ nần, đồng thời có sinh hoạt phí, Kim Thư phải đi bán xôi và cơm phần ở quận 1. Nhưng cô cho biết vợ chồng mình không bao giờ có ý định trốn nợ mà luôn cố gắng lao động để có đủ tiền trả nợ. 

Kim Thư cũng mong có được sự lượng thứ từ những người cho vay để Phước Sang có được tâm lý và sức khỏe tốt nhất, tập trung cho công việc và lấy lại những gì đã mất. Cuộc sống của gia đình cô lúc này gần như hiếm có ngày nào ngon giấc. Số điện thoại của Kim Thư liên tục bị khủng bố, công ty của Phước Sang phải đóng cửa không thể hoạt động.

Mai Quốc Huy suýt gặp tử thần vì nợ nần

Cũng vì nợ nần, nam ca sĩ hải ngoại một tháng nhập viện 10 lần và suýt gặp tử thần. Tinh thần của nam ca sĩ hoảng loạn vì nợ nần, thậm chí, một lần đang biểu diễn tại một địa điểm ở TP.HCM, anh bị ngất xỉu.

Mai Quốc Huy nợ 4 tỷ đồng, sau đó phải đi vay nặng lãi và riêng tiền lãi mỗi tháng phải trả đã là 100 triệu đồng. Để có tiền trả lãi hàng tháng, ngoài tất cả số tiền kiếm được từ đi hát, anh phải bán xe, bán vật dụng có giá trị trong nhà, tài sản riêng... Tuy vậy, hàng ngày các chủ nợ vẫn gây áp lực lớn, khiến tinh thần anh hoảng loạn và không thể làm được việc gì khác.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập chìm trong nợ nần là do anh đầu tư vào liveshow tại Việt Nam và chuyện tiền bạc giữa anh với người quản lý. Hiện nam ca sĩ vẫn đang phải đi hát để trả nợ.

Thúy Nga từng muốn chết vì nợ nần

Lấy chồng và sinh con ở Mỹ, cuộc sống của danh hài Thúy Nga tưởng như xuôi chèo mát mái. Thế nhưng, chị gặp không ít thăng trầm trong những năm qua. Một trong những biến cố từng khiến một người mạnh mẽ, cá tính như Thúy Nga muốn tìm đến cái chết là do nợ nần. Chị bị trầm cảm nặng, sống một cuộc đời gần như ẩn dật.

Nguyên nhân dẫn đến việc nợ nần do Thúy Nga mắc sai lầm trầm trọng khi nghe lời bạn bè rủ rê hùn hạp kinh doanh. Chị hùn vốn rất lớn, vì quá tin tưởng bạn mình, thậm chí còn giao cả sổ đỏ căn nhà ở ở TP.HCM để cầm ngân hàng vay hơn 6 tỷ đồng. Chị cho biết, có thể với các đại gia, số tiền đó không là bao nhưng với một nghệ sĩ như Thúy Nga, số tiền này vượt mức tưởng tượng. 

Bao nhiêu năm tuổi trẻ đi diễn, đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt, Thúy Nga mới tích cóp mua được ngôi nhà, nhưng vì kinh doanh thất bại, chị suýt bị ngân hàng đến siết nhà trừ nợ. “Tôi còn nhớ như in, khi vừa sinh con được khoảng một tháng ở Mỹ, tôi nhận được cuộc gọi điện thoại từ Việt Nam sang báo là ở nhà không còn có thể xoay xở được khoản vay đáo hạn ngân hàng, nếu tôi không về giải quyết ngay sẽ mất tất cả. Phụ nữ mới sinh con, nằm chưa ấm ổ, yếu ớt, mong manh đến mức nào, vậy mà tôi nhận được tin trời giáng. 

Tôi khóc rất  nhiều. Khóc xong thì gạt nước mắt bay về nhà cố gắng xử lý nợ nần. May mắn giờ tôi đã giữ lại được căn nhà quý giá với mình. Tôi sẽ còn phải cố gắng rất nhiều để gây dựng lại những gì đã mất nhưng miễn là giữ được căn nhà, tôi cảm thấy yên lòng rồi” – nữ danh hài tâm sự về biến cố nợ nần trong một bài phỏng vấn.

Hà Dũng

Một thời nổi tiếng với hàng loạt người đẹp vậy quanh, nhạc sĩ Hà Dũng trở thành đại gia có tiếng trong showbiz Việt. Không chỉ nổi tiếng bởi việc đỡ đầu cho nhiều ca sĩ, người đẹp như Hồ Quỳnh Hương, Quách An An, Trà My Idol, Maya..., ông cũ của của hãng hàng không Indochina còn đình đám bởi món nợ khổng lồ.

Năm 2010, việc kinh doanh hàng không của Hà Dũng thất bại khiến anh phải ôm khoản nợ lên tới 1,3 triệu USD và bị đưa ra tòa vì không đủ khả năng chi trả. 

Thật buồn cho cái kết không mấy đẹp của một đại gia, và càng buồn hơn khi lúc này bên cạnh nhạc sĩ Hà Dũng cũng chẳng còn bóng dáng giai nhân nào. Hiện tại, showbiz Việt đã vắng bóng cái tên Hà Dũng trong một thời gian dài, và nhiều người cũng không rõ cuộc sống của Hà Dũng bây giờ ra sao.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn