Phát hiện thêm 1 triệu chứng Omicron mới, ai cũng nên biết để phòng nguy cơ tái nhiễm

21:07, Thứ bảy 02/04/2022

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, một triệu chứng mới đã được đưa vào danh sách các triệu chứng nhiễm Covid-19.

Có thể bạn đã biết một loạt các triệu chứng nhiễm biến thể Omicron, điển hình như hắt hơi, buồn nôn, đau cơ, chán ăn bỏ bữa, ho...

Nhưng mới đây, ‘Ứng dụng Nghiên cứu Triệu chứng ZOE’ của các nhà khoa học Anh đã công bố danh sách cập nhật 20 triệu chứng COVID-19 phổ biến nhất được báo cáo mỗi tuần.

Gần đây, một triệu chứng mới đã được đưa vào danh sách này, vì ngày càng có nhiều người báo cáo sự xuất hiện của nó. Triệu chứng mới này là ù tai.

Đầu năm nay, Tiến sĩ Konstantina Stankovic, chủ nhiệm Khoa Tai Mũi Họng-Phẫu thuật Đầu và Cổ tại Đại học Stanford, Mỹ, cho biết đau tai đang trở thành một dấu hiệu phổ biến của nhiễm COVID-19.

Nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Konstantina phát hiện ra rằng những người nhiễm COVID-19 có thể xuất hiện các triệu chứng ở tai trong.

Để kiểm tra giả thuyết này, nhóm nghiên cứu đã tạo một mô hình tai trong và cho nó tiếp xúc với một xét nghiệm COVID-19.

Nữ tiến sĩ Stankovic nói rằng nhiễm trùng có thể xuất hiện trong tai. Nhiễm trùng này có khả năng xuất phát từ mũi.

Cô nói thêm: "Nếu bạn nhận thấy mình bị mất thính giác hoặc chóng mặt hoặc ù tai, đừng bỏ qua những triệu chứng này".

"Hãy đi làm xét nghiệm. Ở một số bệnh nhân của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy rằng mất thính giác là dấu hiệu duy nhất của nhiễm COVID-19".

Dưới đây là danh sách đầy đủ 20 triệu chứng nhiễm Omicron phổ biến nhất, theo dữ liệu từ Ứng dụng Nghiên cứu Triệu chứng ZOE của Anh.

14

20 triệu chứng nhiễm Omicron phổ biến nhất

1- Chảy nước mũi (82%) – nghĩa là 82% người dùng ứng dụng bị nhiễm Omicron báo cáo có triệu chứng này

2 - Mệt mỏi

3 - Đau họng (69%)

4 - Đau đầu ( 69%)

5 - Hắt xì hơi (68%)

6 - Ho dai dẳng (54%)

7-  Giọng khàn (47%)

8 - Ớn lạnh hoặc rùng mình (36%)

9 - Đau khớp bất thường (33%)

10 - Khác (33%)

11 - Sốt (32%)

12 - Chóng mặt (30%)

13 - Sương mù não (30%)

14 - Đau mắt (25%)

15 - Thay đổi khứu giác (24%)

16 - Đau cơ bất thường (23%)

17 - Đau lưng dưới ( 23%)

18 - Sưng hạch (21%)

19 - Bỏ bữa (18%)

20 - Ù tai (17%)

Số ca bệnh COVID-19 của Anh đang tăng cao, nhưng biến thể Omicron dường như ít gây bệnh nghiêm trọng hơn.

Các quan chức Anh cho biết điều này cho phép COVID-19 sắp tới sẽ được điều trị giống như bất kỳ bệnh hô hấp nào khác.

Sự gia tăng số ca bệnh phần lớn là do dòng phụ của Omicron gây ra (BA.2), có khả năng né miễn dịch tốt hơn và lây lan nhanh hơn. Nhưng quan trọng là nó đã không gây ra sự gia tăng đáng kể số bệnh nhân nhập viện.

Phần lớn, mọi người sẽ hồi phục sau vài ngày ở nhà. Một số người thậm chí sẽ không có triệu chứng.

chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link
Tác giả: Dương Thuỵ

Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Phụ Nữ Today trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=phunutoday.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Phụ Nữ Today để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.

Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
phunutoday.vn ✕
P
Phụ Nữ Today phunutoday.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Phụ Nữ Today là đã hoàn thành.