Sau va chạm liền dựng xe bỏ đi, nam thanh niên lại tiếp tục gây tai nạn t.ử v.ong tại chỗ

( PHUNUTODAY ) - Sau khi xảy ra va chạm, nam thanh niên này lên xe rời khỏi hiện trường. Khi đi được khoảng 3km, anh tiếp tục tông vào xe máy khác, kết quả t.ử v.ong tại chỗ.

Theo thông tin trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, vào khoảng 17h40 ngày 21/6, chiếc xe máy mang biển kiểm soát 95H1-279.26, do anh Đặng Chí Sơn (27 tuổi), địa chỉ ở xã Trường Long A, huyện Châu Thành, Hậu Giang điều khiển lưu thông trên đường tỉnh lộ 866 theo hướng từ QL1A về huyện Tân Phước.

Đến đoạn ấp Tân Thuận, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, xe anh bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 63B3-395.03, do một cô gái điều khiển chở theo một em bé trên xe lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

Tai nạn trên khiến 3 người cùng phương tiện ngã nhào ra đường, riêng anh Sơn và chiếc xe thì trượt dài trên 10 mét đường. Sau khi xảy ra tai nạn, Sơn dựng xe và điều khiển xe đi khỏi hiện trường.

Thế nhưng, khi đang lưu thông trên đường tỉnh lộ 866, đến đoạn ấp Tân Phú 1, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, cách nơi xảy ra va chạm ban đầu khoảng 3 km thì lại xảy ra va chạm với xe máy, biển kiểm soát 63K8-9421, do anh Phan Văn Vĩnh (39 tuổi), địa chỉ tại ấp 5, xã Tân Lược 1, huyện Tân Phước điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

Kết quả vụ va chạm khiến 2 người té ngã xuống đường. Riêng Sơn tửi vong ngay tại chỗ. Anh Vĩnh và cô gái cùng em bé bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay khi nhận được thông báo, lực lương chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường để xử lý và điều tiết giao thông. Hiện, đội CSGT Công an huyện Châu Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link