Sự thật 'ngã ngửa' về ăn chè đậu đỏ ngày Thất tịch để thoát ế: 90% người không biết

15:31, Thứ hai 21/08/2023

( PHUNUTODAY ) - Trong vài năm nay, nhiều bạn trẻ truyền tai nhau về việc ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch 7/7 âm lịch để cầu tình duyên. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết sự thật đằng sau trend này.

Ngày 7/7 âm lịch hàng năm được nhiều người quen gọi là ngày Ngâu, ngày Ngưu lang Chức nữ đoàn tụ, ngày Thất Tịch. Đây là một trong những ngày lễ truyền thống phổ biến ở một số nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc... Ngày này gắn liền với sự tích Ngưu lang - Chức nữ nên đôi khi nó còn là ngày lễ tượng trưng cho tình yêu.

Ngưu lang - Chức nữ có tình cảm với nhau nhưng không được ở bên nhau. Mỗi năm, họ chỉ được gặp nhau đúng một lần vào ngày 7/7 âm lịch trên cầu Ô Thước - cây cầu do những con quạ kết lại mà thành. Nước mắt của hai người rơi xuống và hóa thành mưa. Cũng chính vì vậy, người ta tin rằng vào ngày 7/7 âm lịch hàng năm, trời thường đổ mưa lớn.

su-thuat-an-che-dau-do-ngay-that-tich-thoat-e-01

Vài năm trở lại đây, cứ đến Thất Tịch 7/7 âm lịch là dân tình lại rần rần tìm những hàng bán chè đậu đỏ để mua bằng được. Nhiều người tin rằng ăn chè đậu đỏ vào ngày nay sẽ giúp thoát ế. Tuy nhiên, sự thật là đây chỉ là một tin giả. Không hề có một câu chuyện dân gian nào liên quan tới việc ăn chè đậu đỏ trong ngày 7/7 âm lịch sẽ giúp "thoát ế".

Câu chuyện này được cho là xuất phát từ một blogger chuyên đăng tải về các bài viết về Hoa ngữ là Q.A trên Facebook. Người này có hẳn một bài viết về tục ăn đậu đỏ để thoát ế trong ngày Thất Tịch - khi Ngưu lang Chức nữ được gặp lại nhau. Sau đó, rất nhiều fanpage đã chia sẻ lại nội dung này.

su-thuat-an-che-dau-do-ngay-that-tich-thoat-e-02

Trên thực tế, loại đậu đỏ mà Q.A đã hiểu lầm chính là hạt hồng đậu - đậu tương tư. Ở nước ta, loại đậu này mọc dại và hay được gọi là trạch quạch hay muỗng cườm. Nó chỉ dùng để trang trí chứ không thể ăn được. Hạt hồng đậu trong truyền thuyết không phải là hạt đậu đỏ dùng để nấu chè mà chúng ta vẫn ăn.

su-thuat-an-che-dau-do-ngay-that-tich-thoat-e-03

Đậu đỏ thật sự không có liên quan gì đến truyền thuyết Ngưu lang Chức nữ.

Qua vài năm, vẫn rất nhiều người tin tưởng rằng ăn đậu đỏ vào ngày 7/7 âm lịch có thể gặp may mắn trên đường tình duyên.

su-thuat-an-che-dau-do-ngay-that-tich-thoat-e-04

Hạt hồng đậu cầu tình duyên thường có bản dẹp hoặc hình trái tim, lớp vỏ khá rắn chắc và có thể để được rất lâu. Người ta thường dùng hạt này để xâu thành chuỗi vòng đeo tay, làm quà tặng cho người yêu với ý nghĩa bách niên giai lão. Hạt hồng đậu có chứa độc tính và hoàn toàn không được dùng để làm đồ ăn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Thanh Huyền