Vũ Hán tuyên bố không còn bệnh nhân Covid-19

( PHUNUTODAY ) - 12 bệnh nhân Covid-19 cuối cùng tại Vũ Hán đã được xuất viện ngày 26/4 vừa qua.

Ngày 26/4, Mi Feng, phát ngôn viên Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết: "Với nỗ lực chung của Vũ Hán và viện trợ quốc gia dành cho tỉnh Hồ Bắc, các trường hợp nhiễm Covid-19 ở Vũ Hán đã không còn".

12 bệnh nhân Covid-19 cuối cùng ở Vũ Hán xuất viện trong ngày 26/4.

Người cuối cùng được xuất viện là ông Đinh 77 tuổi, với 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ông Đinh nói với tờ Changjing Daily: "Tôi nhớ gia đình rất nhiều".

Một bệnh nhân khác cũng không giấu được cảm xúc khi được ra viện: "Không khí bên ngoài thật trong lành! Thời tiết hôm nay rất tốt".

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát vào cuối năm 2019, Vũ Hán đã ghi nhận hơn 46.000 ca nhiễm, chiếm 56% tổng số hơn 83.900 trường hợp mắc bệnh ở Trung Quốc đại lục. Đây là thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nất bởi dịch bệnh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Số ca tử vong ở Vũ Hán là 3.800, chiếm 84% tổng số hơn 4.600 người chết trên toàn quốc.

Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc đã trải qua mọt thời gian chống dịch dài và vô cùng căng thẳng. Từ ngày 23/1, thành phố 11 triệu dân này bị phong tỏa nghiêm ngặt. Lệnh phong tỏa cấm người dân đến và đi khỏi thành phố trong suốt 76 ngày. Tới hôm 8/4, lệnh này mới được dỡ bỏ.

Người dân cũng được yêu cầu không ra khỏi nhà, mọi hoạt động giao thông công cộng đều bị đình trệ, xe cá nhân bị cấm đi lại trên phố.

Thời điểm dịch bệnh căng thẳng, hơn 42.000 nhân viên y tế đã được điều động đến Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc để hỗ trợ hệ thống y tế địa phương.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link