Xót xa lời kể của thiếu nữ bị ép bán dâm 20 lần/ngày

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - L, nạn nhân lớn tuổi nhất cho biết, mỗi ngày em phải tiếp khoảng 20 khách, trong khi H và M còn nhỏ nên chúng ép bán dâm từ 10-15 lần mỗi ngày.

Ngày 30/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan này vừa phá thành công chuyên án mua bán trẻ em qua biên giới, bắt giữ Đỗ Anh Tuấn (27 tuổi, trú ở huyện huyện Bảo Thắng, Lào Cai; quê Bạch Hà, Yên Bình, Yên Bái) để điều tra hành vi Mua bán người, Mua bán trẻ em. Nhà chức trách xác định, thanh niên này đã lừa bán 3 trẻ em vào các động mại dâm Trung Quốc, thu lợi hàng chục triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, lực lượng chức năng Việt Nam và Trung Quốc đã giải cứu an toàn 3 nạn nhân trở về đoàn tụ với gia đình, gồm: H. (dân tộc Dao, sinh năm 1999); M. (dân tộc Dao, sinh năm 1999), đều là học sinh lớp 9, trú tại xã A Mú Sung, Bát Xát) và L. (sinh năm 1997, trú tại Văn Yên, Yên Bái).

Đối tượng Tuấn.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai, tháng 3-4, hắn lừa bán 3 thiếu nữ sang Trung Quốc. L được một chủ chứa người bản địa trả giá 5.000 nhân dân tệ. H bị bán giá 4.000 nhân dân tệ, còn M giá 3.000 nhân dân tệ.

Bộ đội biên phòng xác định, tổng số tiền kẻ buôn người thu được từ hoạt động phạm pháp tương đương 37 triệu đồng.

Trước đó, Đồn Biên phòng A Mú Sung tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân trên địa bàn đồn phụ trách về việc con gái là Chảo Tả M, sinh năm 1999 mất tích (nghi bị các đối tượng xấu lừa bán qua biên giới).

Theo lời kể của các nạn nhân tại đồn biên phòng, tại Trung Quốc, các em bị lừa bán vào động mại dâm, ép phải đi khách.

Thời gian đầu các em tìm cách phản kháng nhưng bị toán nhân viên nhà chứa hành hạ, bỏ đói, dọa giết. Chúng dùng tàn thuốc châm vào tay, chân các cô gái người Việt để tra tấn, ép họ bán thân.

L, nạn nhân lớn tuổi nhất kể, mỗi ngày phải tiếp khoảng 20 người. H và M còn nhỏ nên chúng ép bán dâm từ 10-15 lần mỗi ngày.

Qua lời khai của 3 em, lực lượng chức năng đã xác định được người đến gặp gỡ các em và dụ dỗ sang Trung Quốc giúp tìm việc thu nhập cao là người đàn ông tên Minh, tức Đỗ Anh Tuấn.

Ngày 29/6, sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, nhà chức trách bắt Tuấn về hành vi Mua bán người, Mua bán trẻ em.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ giang hồ truy sát ông lão: Kẻ chủ mưu là con dâu nạn nhân
Vụ giang hồ truy sát ông lão: Kẻ chủ mưu là con dâu nạn nhân
(Xã hội) - (Phunutoday) - Thuê 2 nhóm giang hồ dằn mặt chồng nhưng người lĩnh hậu quả lại là ông lão 65 tuổi, bố chồng của nạn nhân.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link