146 bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong tại TP.HCM trong đợt dịch thứ 4

( PHUNUTODAY ) - Từ ngày 7/6/2021 đến ngày 15/7, TP.HCM ghi nhận 144 bệnh nhân tử vong.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính từ 6h đến 18h30 ngày 16/7, Bộ Y tế đã công bố thêm 1.349 trường hợp nhiễm Covid-19 mới tại TP.HCM.

Tính từ 19h30 ngày 15/7 đến 18h30 ngày 16/7, TP.HCM ghi nhận 2.420 trường hợp nhiễm Covid-19.

2.420 trường hợp nhiễm Covid-19 mới bao gồm 2.211 trường hợp là các tiếp xúc được truy vết, đã cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa và 209 trường hợp đang điều tra dịch tễ.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

HCDC cũng cho biết, TP.HCM có 144 bệnh nhân tử vong ghi nhận từ ngày 7/6/2021 tới ngày 15/7/2021. Một số trường hợp đã được Bộ Y tế công bố, một số trường hợp đang hoàn tất thông tin trên hệ thống phần mềm quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19.

Tính từ đợt dịch thứ 4 này, bắt đầu từ ngày 27/4 đến hết ngày 16/7, TP.HCM đã có tổng cộng 23.913 trường hợp nhiễm Covid-19 được công bố.

Đứng trước tình hình dịch bệnh phức tạp, TP HCM đã đề ra nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, tiến tới kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, có biện pháp thu dung điều trị người được xác định dương tính (F0) và cách ly tập trung người tiếp xúc gần (F1). Việc thu dung điều trị F0 tại các bệnh viện dã chiến và cách ly F1 tại các khu cách ly tập trung chắc chắn tạo ra nhiều bất tiện cho sinh hoạt, đời sống của bà con và tốn kém nhiều nguồn lực của xã hội nhưng đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự lây lan ra cộng đồng.

Về tình hình dịch bệnh chung, bản tin sáng 17/7 báo cáo có thêm 2.106 ca mắc mới tính từ 18h30 ngày 16/7 đến 6h ngày 17/7, các bệnh nhân có mã số từ BN44187-46292, hầu hết đều ghi nhận trong nước, trong đó 1.680 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link