6 lưu ý thần thành khi chăm môi giúp môi mềm và mướt dù mùa đông hanh khô

( PHUNUTODAY ) - Muốn thoát khỏi tình trạng "thâm đen môi", trước hết bạn phải tìm ra nguyên nhân, và từ đó có thể tìm ra phương pháp giải quyết mấu chốt vấn đề này.

Đa phần các cô gái đều không thể thiếu son môi, bởi đôi môi đẹp còn có thể khiến bạn tự tin cười hơn, trong khi đôi môi xỉn màu sẽ giảm đi rất nhiều. Muốn thoát khỏi tình trạng "thâm đen môi", bạn phải tìm ra nguyên nhân gây ra tình trạng này.

3 thói quen xấu gây hại đôi môi

1. Tẩy trang sai cách

Sau khi đã đánh son từ sáng, trải qua 1 ngày hoạt động nhiều, ăn uống… thì son đã trôi hết, các chị em hay giữ suy nghĩ này và tẩy trang một cách qua loa. Thực tế, trên môi vẫn còn rất nhiều son lắng đọng trong những phần rãnh, kẽ môi. Nếu không tẩy đi để lâu ngày sẽ càng ngày càng thâm.

cham-soc-moi 2

Các tín đồ làm đẹp cho rằng nên sử dụng tẩy trang môi chuyên nghiệp để đảm bảo tẩy trang môi sạch sẽ, triệt để và đồng thời giảm bớt gánh nặng cho môi, hạn chế môi thâm không đều màu.

2. Liếm môi, bóc vảy khô tróc

Phản ứng đầu tiên của chúng ta lúc này là liếm môi, đây là một cách làm sai lầm. Khi môi bị khô, một lớp da chết sẽ xuất hiện, nhiều người không khỏi dùng tay xé rách, dẫn đến chảy máu và thâm môi.

3. Không bôi son dưỡng chống nắng

Không chỉ da mặt mà môi cũng cần chống nắng. Bởi ánh nắng có thể gây ra các đốm nâu khiến môi thâm sạm. Bạn nên sử dụng son dưỡng có chỉ số chống nắng khi ra ngoài vào các ngày trong tuần để ngăn chặn tia UV ảnh hưởng đến môi.

cham-soc-moi 1

Thói quen tốt khi chăm sóc môi

1. Tẩy tế bào chết thường xuyên

Da môi tuy rất mỏng manh nhưng không có nghĩa là không thể tẩy da chết, nên tẩy da chết trong vòng 1-2 tuần để chuyển hóa lớp biểu bì khô cũ và thúc đẩy quá trình hấp thụ nhanh sản phẩm dưỡng môi.

2. Sử dụng mặt nạ môi

Ngoài son dưỡng, mặt nạ cho môi cũng rất cần thiết. Lý do cũng giống như mặt nạ, mặt nạ môi vừa giúp bạn dưỡng môi trong khi ngủ vừa có tác dụng tẩy tế bào chết. Với một lớp thoa nhẹ nhàng hôm sau bạn đã có làn môi mềm mịn, hồng hào.

3. Bổ sung nước và chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể

Một khi cơ thể con người thiếu nước sẽ dẫn đến khô môi, thâm môi. Bạn cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng từ các thực phẩm khác nhau, bao gồm cả vitamin B và vitamin C. Vitamin B chứa các thành phần giúp phục hồi mô vết thương, nên ăn thịt nạc, các sản phẩm từ sữa, trứng và các thực phẩm khác, trong khi vitamin C có thể làm sáng màu môi.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link