Bí quyết người Hà Lan nuôi dạy được những đứa trẻ hạnh phúc, có điều đi ngược cả thế giới

( PHUNUTODAY ) - Tại Hà Lan, có những bí mật khiến cha mẹ phụ huynh trên toàn thế giới phải sửng sốt và ao ước giá như được biết sớm hơn để nuôi dạy con mình thành những đứa trẻ hạnh phúc nhất.

1. Để trẻ đi ngủ sớm và ngủ nhiều

Có một sự thật thú vị rằng, trẻ em ở Hà Lan thường có thói quen ngủ rất nhiều. Bởi, các phụ huynh Hà Lan bậc cha mẹ ở đây thường tập trung vào các hoạt động hàng ngày ở nhà cho con. Đối với họ, điều quan trọng nhất cho sự hạnh phúc và khả năng phát triển của mỗi đứa trẻ sẽ phụ thuộc vào việc chúng được nghỉ ngơi đều đặn và ngủ đủ giấc hay không. Họ sẽ không bao giờ làm phiền giấc ngủ của con cái bởi họ hiểu rằng, khi các con được nghỉ ngơi đúng mức thì cha mẹ cũng có được những giờ phút thư thái đúng nghĩa. Người Hà Lan thường có thói quen ngủ nhiều hơn bất kỳ đất nước nào trên thế giới, trung bình khoảng gần 9 tiếng mỗi đêm.

cach-giup-tre-ngu-som-1-6df7

2. Trẻ có nhiều thời gian bên bố mẹ

Thay vì vắt kiệt sức và thời gian cho công việc, bố mẹ ở Hà Lan thường dành rất nhiều thời gian bên con cái của mình. Với các bậc cha mẹ phụ huynh, thời gian làm được rút gọn đồng nghĩa với việc họ có thêm nhiều thời gian hơn cho con cái của mình. Những đứa trẻ được ở bên bố mẹ nhiều hơn, được chìm đắm vào những trò chơi và giờ phút thú vị bên gia đình của mình đã giúp củng cố niềm tin, sự tích cực và cảm giác hạnh phúc cho những đứa trẻ tại quốc gia này.

3. Trẻ đi xe đạp hàng ngày trên mọi nẻo đường

Hà Lan có địa hình bằng phẳng nên thường sẽ không thường hay đi xe hơi như nhiều quốc gai khác mà chủ yếu là đi xe đạp. Những đứa trẻ Hà Lan được khuyến khích đạp xe đi học, đi chơi trong những điều kiện thời tiết khác nhau, thậm chí là có phần khắc nghiệt. Đối với họ, đây là một trải nghiệm hình thành tính cách vượt khó và hòa nhập với thiên nhiên cho trẻ. Các con sẽ học được rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm với nắng ấm và cầu vồng. Thời tiết có những ngày mưa, tuyết lạnh và cuộc sống cũng có nhiều khó khăn như thế. Điều quan trọng là dù với thời tiết hay cuộc sống, bọn trẻ đều biết cách vượt qua những khó khăn bằng cách của riêng mình.

wecyc1

4. Trẻ được khuyến khích bày tỏ ý kiến cá nhân

Trong một gia đình ở Hà Lan, dù là đứa trẻ út ít mới chỉ vài tháng tuổi cũng có quyền được đưa ra ý kiến của mình. Như một truyền thống tốt đẹp, trẻ nhỏ ở nơi đây luôn có quyền được bày tỏ ý kiến cá nhân của mình trong những vấn đề khác nhau. Chúng không chỉ được khuyến khích mà còn được hướng dẫn và thực hành cách suy luận, tìm ra ý kiến cá nhân của mình trong những vấn đề liên quan đến bản thân cho đến những câu chuyện to lớn hơn như về môi trường hay kinh tế.

5. Trẻ không có áp lực học tập

6-phuong-phap-nuoi-day-tre-hanh-phuc-cua-nguoi-ha-lan-3

Đối với bố mẹ ở nhiều nước trên thế giới, chọn trường, chọn ngành cho con là một câu hỏi vô cùng đau đầu và cũng là nguồn cơn của những áp lực vô hình đè nặng lên các con khi vừa bước vào trường. Nhưng ở Hà Lan, những áp lực này gần như không hề tồn tại, trẻ nhỏ dành nhiều thời gian vui chơi, khám phá thế giới hơn là việc hoàn thiện các bài học hay những kỳ thi căng thẳng. Đất nước này chia bằng cấp làm hai loại bao gồm: Bằng cấp theo định hướng nghiên cứu được cung cấp bởi các trường đại học và bằng cấp định hướng nghề nghiệp được cung cấp bởi các trường cao đẳng. Các em học sinh không cần vượt qua bất kỳ điểm chuẩn nào. Yêu cầu duy nhất là vượt qua kỳ thi trung học, mà điều này thì đứa trẻ nào tại đây cũng có thể hoàn thành.

Theo:  xevathethao.vn copy link