Ca sinh 5 đặc biệt khiến các bác sĩ và gia đình ngỡ ngàng

( PHUNUTODAY ) - Bà mẹ đã vô cùng hạnh phúc khi đón ca sinh 5 vào một ngày vô cùng đặc biệt, ngày 11/11...

Bà mẹ Katie Schaftlein đã vô cùng hạnh phúc khi đón ca sinh 5 vào một ngày vô cùng đặc biệt, ngày 11/11 và đây cũng chính là ngày sinh nhật làn thứ 26 của cô. Ca sinh nở đã diễn ra rất nhanh chóng, an toàn tại bệnh viện Đại học Kentucky Chandler ở Lexington, Mỹ.

ca sinh 5 1 - phunutoday

Ca sinh 5 đặc biệt đúng ngày sinh nhật của bà mẹ.

Mặc dù 4 bé gái và 1 bé trai sinh sớm 11 tuần nhưng may mắn là sức khỏe các bé đều ổn định và có những dấu hiệu tích cực tại đơn vị chăm sóc trẻ sơ sinh của bệnh viện.

Katie và chồng cô, anh Lucas đã đặt tên con lần lượt là Savannah, Sadie, Sofia, Scarlett và Lucas Jr. Em bé nhỏ nhất chào đời có cân nặng 0,7kg trong khi em bé nặng cân nhất được 1,1kg.

ca sinh 5 3 - phunutoday

Em bé nhỏ nhất chào đời có cân nặng 0,7kg trong khi em bé nặng cân nhất được 1,1kg.

Cặp vợ chồng Katie và Lucas Schaftlein từng khó có con. Cô Katie đã phải uống thuốc thì mới có thai. Vì vậy họ đã tiên lượng trước được những bất thường khi Katie mang thai. Khi xét nghiệm máu, nồng độ HCG trong máu của Katie lên cực kỳ cao, đây là dấu hiệu cho thấy cô đang mang đa thai.

Khi siêu âm thai lần đầu tiên, bác sĩ chỉ phát hiện thấy có 4 thai và phải mất một tuần sau mới xác định được chính xác là có 5 thai nhi trong bụng mẹ. Người chồng Lucas từng nói đùa rằng có khi siêu âm lần tiếp theo lại ra 6 thai nhi.

“Trong lần siêu âm đầu tiên, các bác sĩ nói họ nhận thấy 4 em bé phát triển trong tử cung nhưng chưa chắc chắn. Một tuần sau chúng tôi quay trở lại siêu âm và nhận được kết quả có 5 con đang phát triển. Chúng tôi đã rất vui mừng nhưng cũng cầu nguyện lần siêu âm thai sau, bác sĩ sẽ không phát hiện ra có tới 6 bé.”, Katie cười lớn nói với WKYT.

ca sinh 5 2 - phunutoday

Bố đứa trẻ rất vui mừng khi cùng lúc chào đón 5 thiên thần nhỏ.

Ngay sau khi phát hiện mang bầu 5 con, cặp đôi đã bắt đầu chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, quần áo, giường cũi dần dần cho các bé.

Vì mang đa thai nên mục tiêu của bác sĩ là kéo dài thai kỳ đến qua 28 tuần. Katie nhập viện lúc 22 tuần và nằm viện thêm 7 tuần nữa để giữ thai, đến tuần 29 thì sinh.

Ca mổ đẻ diễn ra vào lúc nửa đêm lúc 23h30 và gia đình rất lo là 5 bé sẽ có 2 ngày sinh nhật. Nhưng may mắn là thời gian đỡ đẻ các bé chỉ mất khoảng 4 phút. Em bé cuối cùng chui ra khỏi bụng mẹ lúc 23h56 phút, khi chỉ còn đúng 4 phút nữa là đã bước sang ngày hôm sau.

ca sinh 5 4 - phunutoday

Cuộc họp báo về ca sinh năm đặc biệt.

Trong một cuộc họp báo diễn ra không lâu sau ca sinh, cặp đôi người Mỹ cũng gửi lời các ơn đến các bác sĩ đã giúp họ đón các con chào đời thành công dù trước đó họ vô cùng lo lắng.

Vì chào đời sớm tới hơn 2 tháng nên mỗi bé đều có một bác sĩ nhi theo dõi riêng. Dự định các bé có thể sẽ ở đây trong 6 tuần trước khi về nhà với bố mẹ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link