"Đình công" tại BX Mỹ Đình: Hành khách bức xúc vì bị nhà xe "bỏ rơi"

( PHUNUTODAY ) - Rất nhiều người dân đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định khi ra bến để bắt xe về quê trong dịp nghỉ Tết dương lịch tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và bức xúc khi hàng loạt nhà xe từ chối chở khách.

Mấy hôm nay, rất nhiều nhà xe ở bến Mỹ Đình chạy tuyến Hà Nội - Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình... bất ngờ từ chối chở khách khiến bến xe này rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Tại bến xe Mỹ Đình trong buổi sáng 31/12, rất nhiều người dân đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định khi ra bến để bắt xe về quê trong dịp nghỉ Tết dương lịch tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và bức xúc khi hàng loạt nhà xe từ chối chở khách.

ben-xe-1

 Hàng loạt xe khách bất ngờ ngừng phục vụ hành khách tại bến xe Mỹ Đình.

Chị Huệ (quê Ý Yên, Nam Định) bày tỏ bức xúc khi đã gần trưa của ngày nghỉ lễ đầu tiên mà vẫn chưa bắt được xe để về quê. “Tranh thủ dịp nghỉ Tết dương dài ngày tôi cùng gia đình về thăm quê, ra đây bắt xe từ 8 giờ sáng mà mãi đến 10 giờ vẫn không bắt được xe. Thậm chí lên xe rồi còn bị đuổi xuống.”

“Tôi nghe phụ xe nói là nhà xe không chở khách vì bị điều chuyển sang bến khác nên từ chối chở khách ở bến Mỹ Đình nhưng đó là việc của nhà xe chứ sao lại gây ảnh hưởng đến người dân, đặc biệt là trong ngày Tết như thế này.” Chị Huệ bức xúc.

Cùng chung tình trạng như chị Huệ, nhiều hành khách bức xúc vì bị các nhà xe “bỏ rơi” ở bến Mỹ Đình, dù đã trông thấy đúng tuyến xe quen thuộc, cố gắng chạy theo để lên xe về quê nhưng đều bị các nhà xe từ chối phục vụ.

Theo ghi nhận của PV, trong buổi sáng ngày 31/12, tại khu vực đón khách của bến xe Mỹ Đình chỉ có xe chạy tuyến đi các tỉnh phía Bắc như Lạng Sơn, Lai Châu, Cao Bằng... vẫn hoạt động bình thường, còn các nhà xe chạy tuyến Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An thì dừng đỗ tại khu vực trả khách và không hề có khách trên xe.

ben-xe-3

 Xe buýt phục vụ miễn phí người dân di chuyển từ bến xe Mỹ Đình về bến Nước Ngầm, Giáp Bát.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Bằng (Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội) cho biết: “Trong hai ngày 30 và 31/12, đặc biệt là ngày 30/12, lượng khách về bến tăng từ 30 - 50% so với ngày thường. Do các nhà xe đi các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa từ chối đón khách nên chúng tôi phải huy động xe buýt để vận chuyển khách miễn phí từ bến Mỹ Đình về các bến Giáp Bát, Nước Ngầm để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.”

“Trong sáng hôm nay 31/,12 chúng tôi đã huy động được hơn 30 chuyến xe buýt miễn phí để chuyên chở hành khách thẳng về hai bến xe phía Nam, tại các bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm chúng tôi cũng bố trí người hướng dẫn hành khách và yêu cầu cácđơn vị vận tải chuẩn bị sẵn sàng xe tăng cường để phục vụ người dân.”Ông Bằng cho biết thêm.

Ông Vũ Văn Viện – GĐ Sở GTVT Hà Nội cho biết, Sở sẽ đề nghị các Sở Giao thông các tỉnh thu hồi phù hiệu 1 tháng nhà xe bỏ rơi khách ở bến xe Mỹ Đình. Trường hợp chưa thực hiện xử lý được, các bến xe ở Hà Nội sẽ từ chối phục vụ đối với các nhà xe này.

Ông Viện thông tin thêm, phương án Hà Nội đề xuất điều chuyển xe khách theo đúng luồng tuyến quy hoạch đã được UBND TP trình Bộ GTVT và được Bộ có văn bản thống nhất phương án thực hiện.

Bắt đầu từ hôm nay (31/12), Sở sẽ có thông báo chính thức đến các nhà xe từ 2/1 sẽ thực hiện điều chuyển theo đúng quy hoạch luồng tuyến, không để xe khách chạy xuyên tâm, đảm bảo phục vụ người dân đi lại thuận tiện, an toàn và trách ùn tắc.

Đối với những nhà xe cố tình chây ì, chống đối, lực lượng chức năng Hà Nội sẽ có biện pháp xử lý để đảm bảo an ninh trật tự ở bến xe.

Ông Viện cho biết, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo công an TP và các lực lượng liên quan có giải pháp đồng bộ để đảm bảo an ninh trật tự tại các bến xe. Việc giải quyết, sắp xếp xe khách về đúng luồng tuyến quy hoạch nhằm để đảm bảo lợi ích chung, chống ùn tắc giao thông cho thành phố.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn