Hãy từ bỏ thói quen thơm má cưng nựng trẻ trong mùa dịch Covid -19

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người yêu trẻ thường thích thơm má, hoặc dùng tay nựng má của trẻ. Tuy nhiên, thói quen này làm lây lan dịch bệnh nhanh hơn.

Thói quen của nhiều người Việt là hay cưng nựng, hôn hít và sờ má trẻ nhỏ để thể hiện tình yêu của mình. Tuy nhiên, theo PGS.TS Trần Đắc Phu- Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết:  virus nCoV dễ dàng lây qua tiếp xúc, nhất là khi đôi bàn tay chứa cả ổ virus, vi khuẩn. Việc vô tình đưa tay lên mặt để gãi ngứa, chỉnh kính... có thể khiến bạn có nguy cơ nhiễm Covid-19.

Theo khuyến cáo của vị PCS. TS Trần Đắc Phu chia sẻ thêm: Việc cưng nựng trẻ nhỏ như dùng tay để vuốt má, dùng tay ôm ấp, hôn hít trẻ nhỏ... có nguy cơ cao khiến trẻ nhiễm Covid-19. Nguyên nhân đến từ đôi bàn tay của người lớn hàng ngày tiếp xúc với nhiều nguồn lây nhiễm.

Hành động bạn cưng nựng trẻ nhỏ như dùng tay để vuốt má, dùng tay ôm ấp, hôn hít trẻ nhỏ... có nguy cơ cao khiến trẻ nhiễm Covid-19. Đây chính là lý do giới chuyên gia thường xuyên và liên tục khuyến cáo người dân cần phải cẩn thận với đôi bàn tay khi chạm vào mọi thứ, thường xuyên phải sát khuẩn, khử trùng bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch rửa tay khô...

Một nụ hôn trên má có thể mang nhiều dịch bệnh

Một nụ hôn trên má có thể mang nhiều dịch bệnh

Ngoài ra, việc bạn thường xuyên hôn môi, hôn má trẻ cũng có nguy cơ gây ra một số bệnh nguy hiểm dưới đây:

Hôn trẻ dễ bị nhiễm virus Herpes - Viêm màng não

Một nụ hôn lên má, lên môi trẻ có thể gây ra bệnh viêm não, viêm màng não do virus Herpes gây ra. Virus này sẽ xâm nhập cơ thể trẻ qua đường niêm mạc mũi, hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp vào da, miệng trẻ, sau đó sẽ lên não, gây viêm não, ảnh hưởng đến toàn bộ não.

Trẻ bị nhiễm virus gây suy hô hấp, viêm phổi

Khi bạn thường xuyên hôn trẻ có thể  làm tăng nguy cơ mắc các loại virus sẽ có cơ hội để xuất hiện mạnh mẽ hơn, trong đó một số loại (RSV) có thể gây nên các bệnh về nhiễm trùng hô hấp, cảm cúm, cảm lạnh và ho cho cả người lớn.

Không cưng nựng má trẻ trong mùa dịch

Không cưng nựng má trẻ trong mùa dịch

Đối với trẻ nhỏ do có sức đề kháng yếu, nên việc lây nhiễm các loại virus trên là điều có thể xảy ra, đặc biệt là khi nhận được một nụ hôn từ một người đang hoặc trước đó bị nhiễm virus RSV.

Theo các bác sĩ, virus RSV chính là nguyên nhân gây viêm phế quản và viêm phổi ở trẻ sơ sinh. Trong đó, đặc biệt nguy hiểm là viêm phổi ở trẻ nhỏ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link