Làm mát vết bỏng cho con 16 tháng tuổi bằng kem đánh răng, mẹ nào ngờ con nguy kịch nhập viện

( PHUNUTODAY ) - Thấy con gái 16 tháng ngã vào chậu nước sôi, người mẹ đã lấy kem đánh răng bôi lên vết bỏng để làm mát khiến cháu bé bị sốc bỏng, hiện đang nguy kịch.

Bố mẹ đều bị mù, con chơi gần chậu nước sôi mà không biết

Sự việc đau lòng xảy ra ngày 10/8 khi cháu triệu Thùy Nhâm (16 tháng tuổi) ở nhà cùng cả bố và mẹ. Hiện tại, cháu bé đang nằm điều trị tại khoa Bỏng trẻ em Viện Bỏng quốc gia. Từ sáng tới đêm, cháu Nhâm luôn ở trong tư thế nằm sấp từ lúc ngủ cho đến lúc ăn vì những vết bỏng trên khắp cơ thể.

be-gai-bi-bong-1

Cháu Nhâm đau đớn với những vết bỏng trên cơ thể.

Ngồi bên cạnh bé Nhâm, bác ruột Hoàng Thị Phởi (SN 1977, ở Tràng Định, Lạng Sơn) cho biết: “Hôm đó, bố mẹ đưa cháu sang nhà bà ngoại chơi. Buổi chiều khi mọi người chưa đi làm về, bố và mẹ cháu Nhâm ở nhà đun nước lá thuốc để tắm cho con. Nước sôi vừa đổ ra chậu thì cháu Nhâm chạy tới đùa nghịch bắt khói bốc lên, sau đó không may cháu bị ngã vào chậu nước và bị bỏng".

be-gai-bi-bong-2

Do bố mẹ bị mù nên bà ngoại và bác phải thay nhau chăm sóc cháu Nhâm.

Theo chị Phởi, sở dĩ để xảy ra sự việc như vậy là do cả bố và mẹ cháu Nhâm đều bị mù, nên khi con lại gần chậu nước sôi cả hai đều không biết. Sau khi phát hiện con bị ngã, chị Lý Thị Hiểu (sinh năm 1980) vội vàng nhờ người gọi điện cho bà ngoại về gấp để đưa đi viện.

“Tôi đang đi làm thì thấy có điện thoại báo là cháu ngoại bị ngã xuống nước. Lúc đầu tôi tưởng mẹ cháu cho đi qua suối bị trượt chân ngã, nên vội vàng trở về. Về đến nhà tôi thấy người cháu đỏ như tôm luộc, khi đó tôi mới biết là cháu bị bỏng nước sôi”, bà Bế Thị Nhị (bà ngoại bé Nhâm) cho hay.

be-gai-bi-bong-3

Sau nhiều ngày nằm tại phòng hồi sức, đến nay cháu Nhâm đã đỡ hơn

Con sốc bỏng vì mẹ dùng kem đánh răng làm mát

Được biết, trước khi đưa đi cấp cứu, do con kêu khóc thảm thiết nên bố mẹ cháu Nhâm có sử dụng kem đánh răng hàng ngày để bôi lên những vết bỏng cho con nhằm giúp làm mát vết thương. Chính điều này khiến cho cháu Nhâm sau đó bị sốc bỏng, bệnh tình càng nặng thêm.

Chị Lý Thị Hiểu (mẹ cháu Nhâm) cho biết: “Khi đó tôi không biết phải làm gì, thấy con khóc quá nên càng sốt ruột. Trong đầu tôi chợt nghĩ, có người từng mách dùng kem đánh răng bôi sẽ hết bị bỏng, vậy là tôi lấy cả tuýp kem đánh răng bôi cho con”.

be-gai-bi-bong-4

Cháu Nhâm sẽ phải đều trị lâu dài và tốn kém

Về tình trạng của bệnh nhi Triệu Thùy Nhâm, một bác sĩ khoa Bỏng trẻ em cho biết, cháu Nhâm vào viện với diện tích bỏng 30% cơ thể. Bé bị sốc bỏng, do trước đó gia đình thiếu hiểu biết đã dùng kem đánh răng bôi lên vết bỏng.

“Hiện vết bỏng của cháu Nhâm chủ yếu ở phần đầu, cổ và mông… Đây đều là những bộ phận phải cọ xát nhiều, khi chuyển điến bị các vết bỏng bị trầy xước nên cháu rất đau đớn. Dự kiến cháu Nhâm sẽ phải điều trị lâu dài với nhiều ca phẫu thuật ghép lại da những vùng bị tổn thương do bỏng”, vị bác sĩ này cho biết.

Do điều kiện gia đình khó khăn, bố mẹ đều bị mù nên từ khi cháu Nhâm bị tai nạn, mọi việc chăm sóc đều do ông bà ngoại cáng đáng

“Từ ngày cháu bị bỏng xuống Hà Nội, rất may là nhờ sự giúp đỡ của mọi người với số tiền hơn 100 triệu đồng nên gia đình vẫn cầm cự chữa bệnh cho cháu được. Nhưng các bác sĩ nói cháu phải điều trị lâu dài và sẽ rất tốn kém”, chị Phởi chia sẻ.

Chữa bỏng theo truyền tai nguy hiểm khôn lường

PGS.TS Nguyễn Văn Huệ - nguyên Viện phó Viện Bỏng Quốc gia cho biết trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân bị bỏng, bản thân ông gặp nhiều trường hợp sử dụng các phương pháp dân gian, hoặc những phương pháp lan truyền trên mạng xã hội để chữa bỏng, hậu quả đều khiến người bị bỏng nặng thêm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng do dễ bị nhiễm khuẩn.

Đối với những trường hợp bị bỏng do nước sôi, lửa, hóa chất, nguyên tắc đầu tiên cần ngay lập tức nhúng vùng bỏng vào nước mát (sạch), ngâm trong vòng 30 phút. Đây là cách sơ cứu hiệu quả nhất. Trong trường hợp trẻ sơ sinh, người già bị bỏng vào mùa đông, cần giữ ấm vùng không bị bỏng; hoặc dùng khăn ẩm đắp lên vết thương trong vòng 30 phút. 

- Không dùng nước quá lạnh hoặc đá chườm vào vết bỏng; không bôi thoa các chất, hóa chất, thuốc… vào vết thương khi chưa được sự đồng ý của bác sĩ.

- Không lấy dị vật còn dính lại trên vết bỏng, thậm chí không được cởi bỏ quần áo dễ lột hết da của bệnh nhân. Sau đó đưa bệnh nhân đến ngay các cơ sở y tế.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link