Lĩnh 14 năm tù vì tưới xăng đốt vợ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày 14/3, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Anh Tuấn (30 tuổi, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử. Tuấn bị cơ quan công tố cáo buộc tội Giết người và tuyên phạt 14 năm tù giam.

Theo cáo buộc, chị N. và Tuấn là vợ chồng từ năm 2005 và có một con gái. Do mâu thuẫn nên khoảng đầu tháng 8/2013, chị N. đưa con về nhà mẹ đẻ ở. Đến cuối tháng 8/2013, chị N. làm đơn ly hôn và đang trong thời gian chờ cơ quan pháp luật xử lý.

Mô tả ảnh.
Bị cáo ăn năn và hối hận tại tòa.

Khoảng 20h30 ngày 10/9/2013, Tuấn đi xe máy, mang theo một can nhựa loại 5 lít, mua 80.000 đồng xăng rồi đến tìm đến nhà mẹ vợ.

Khi đến nơi, Tuấn dựng xe máy ngoài sân rồi vào trong nhà nói chuyện với mẹ vợ. Tuấn trách móc: “Sao mẹ lại dung túng cho việc con gái bỏ chồng”. Em vợ của Tuấn thấy vậy liền khuyên Tuấn về nhà.

Lúc này Tuấn chỉ mặt vợ và lớn tiếng “tất cả nguyên nhân dẫn đến sự việc như này là do mày” rồi đi từ trong nhà ra chỗ để xe máy, lấy can xăng, mở nắp đậy rồi hắt vào người chị N.

Xăng tưới vào người làm chị N. ướt quần áo từ vai xuống dưới chân. Chị vợ của Tuấn đứng gần đấy cũng bị xăng bắt vào người.

Sau khi đổ xăng, Tuấn rút ra từ trong túi một chiếc bật lửa, bật nhiều lần với mục đích châm vào người vợ và Tuấn để đốt. Tuy nhiên, chưa bật được lửa, thì anh rể chạy từ trong nhà ra ôm ghì lấy, vật xuống đất.

Mặc dù hậu quả nghiêm trọng chưa xảy ra, nhưng theo nhận định của HĐXX, việc bị cáo dùng xăng để gây án có thể tước đoạt tính mạng của người khác, do đó, cần xử lý nghiêm minh mới có tác dụng giáo dục, răn đe. Hành vi của Tuấn bị quy kết tội Giết người. Theo đó HĐXX tuyên phạt Tuấn 14 năm tù giam.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn