Mỹ Tâm, Mr Đàm chào thua Minh Hằng về kiếm tiền

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chuyện riêng tư, tình cảm, scandal... của sao luôn là chủ đề hot được săn đón. Và một trong số đó phải kể đến thu nhập cá nhân từ hoạt động nghệ thuật của họ. Những con số luôn ở ngưỡng "bị thèm thuồng".

Ca sĩ được xem là nghề hái ra tiền ở Việt Nam. Đối với những cái tên nổi tiếng, điều đó lại càng đúng. Cát-xê một đêm diễn của họ có thể gấp hai, ba hay thậm chí đến vài chục lần so với mức thu nhập thông thường.

Thế nên cũng chẳng có gì khó hiểu khi ngày càng nhiều người trẻ quyết tâm tìm được cho mình một chỗ đứng trên sân khấu và trong lòng khán giả. Trước hết là để thỏa mãn niềm đam mê ca hát và sau đó là để "được" đóng thuế nhiều hơn người khác.

Tuy nhiên, chắc chắn dưới đây chỉ là những con số chưa đầy đủ về tổng thu nhập thực tế của những cái tên đắt giá của làng giải trí. Nhìn cách chi tiêu của họ cho trang phục, giày dép, xe cộ... ai cũng có thể chắc chắn bao nhiêu đó vẫn là chưa đủ.

Đàm Vĩnh Hưng

Với khả năng chạy xô không biết mệt mỏi, Mr Đàm đã kiếm ra số tiền không nhỏ. Năm 2012, tổng thu nhập chính xác của anh là 1.467.501.326 đồng.

Tuy nhiên, tương ứng với con số này, Mr Đàm cũng phải đóng một số thuế không nhỏ, 395.425.464 đồng. Nhưng đến thời điểm bản rà soát dữ liệu thuế thu nhập cá nhân thiếu 2012 được ban hành, Đàm Vĩnh Hưng chỉ mới thanh toán số tiền thuế 146.650.132 đồng.

Số tiền thuế còn lại anh phải thanh toán là 281.091.248 đồng, trong đó có cả khoản tiền phạt nộp chậm khoảng 32 triệu đồng. 

Hiền Thục

Hiền Thục là một trong số những cái tên hiếm hoi vẫn có ca khúc hit, vẫn được khán giả ủng hộ sau nhiều năm đi hát. Không chỉ thế, cô cũng chưa bao giờ có tên trong danh sách những người đẹp khoe của của làng giải trí. Toàn bộ số tiền kiếm được, người đẹp dành để nuôi con và chăm chút cho những sản phẩm tiếp theo.

Cũng như Đàm Vĩnh Hưng, Hiền Thục vẫn còn số nợ thuế năm 2012 lên tới con số 129.784.395 đồng, trong đó có khoảng 15 triệu đồng tiền phạt vì nộp chậm. Số thuế phải đóng là một phần của thu nhập của Hiền Thục năm 2012: 884.570.555 đồng.

Minh Hằng

Theo những con số thống kê chưa đầy đủ, trong năm 2012, tổng thu nhập của ca sĩ Minh Hằng rơi vào khoảng 2.354.013.399 đồng.

Trong đó, cô phải nộp thuế số tiền lên tới 705.704.669 đồng. Tuy nhiên, cũng trong văn bản 2012 ghi rõ, Minh Hằng chỉ mới giải quyết được một phần số thuế. 531.395.738 đồng là số tiền cô còn thiếu bao gồm cả tiền phạt nộp chậm khoảng 61 triệu đồng.

Thu Minh

Dù so về thâm niên và đẳng cấp, Thu Minh có phần hơn Minh Hằng nhưng tổng thu nhập của cô chỉ dừng ở mức 1.099.624.104 đồng. Tương ứng với thu nhập, cô phải nộp thuế 266.668.436 đồng.

Mỹ Tâm

thu nhập nhiều hơn Thu Minh nhưng chưa thể vượt qua Minh Hằng đó là nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Giọng ca đến từ Đà Nẵng có thu nhập trong năm 2012 là 1.591.417.985 đồng và phải nộp thuế con số 437.000.795 đồng.

Văn Mai Hương

Bước ra từ Vietnam Idol 2010, Văn Mai Hương nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả. Cô gái trẻ có giọng hát tốt, phong cách trẻ trung. Những yếu tố đó giúp Văn Mai Hương luôn là cái tên đắt sô trên sân khấu.

Năm 2012, tổng thu nhập của nữ ca sĩ trẻ đã đạt đến con số: 821.755.557 đồng. Theo quy định,Văn Mai Hương phải nộp đồng 176.326.667. Tuy nhiên, cô chỉ mới nộp 85.842.224, còn 102.238.372 đồng bao gồm cả tiền phạt vì nộp chậm.

Bên cạnh đó, mức thu nhập cá nhân của một số MC, diễn viên hài cũng được hé lộ.

Trấn Thành

Trấn Thành là cây hài nổi tiếng ở hai miền Nam. Sự duyên dáng và hài hước của anh được khán giả rất yêu mến. Bên cạnh những vai diễn ấn tượng, Trấn Thành là MC rất đắt sô.

Trong năm 2012, chàng MC Trấn Thành kiếm được 1.904.826.314 đồng cho các hoạt động trong làng giải trí. Tương ứng với đó, anh sẽ phải đóng thuế 548.489.219 đồng.

Tuy nhiên, theo như văn bản năm 2012, Trấn Thành chỉ mới hoàn thành được một phần của số thuế phải đóng. Anh còn số nợ lên tới 497.648.541 đồng, trong đó có khoảng 47 triệu đồng bị phạt do nộp muộn.

Xuân Bắc

Theo con số chính thức từ bản Rà soát thuế thu nhập cá nhân thiếu năm 2012, Xuân Bắc có tổng thu nhập là 796.854.330 đồng trong năm 2012.

Với thu nhập trên, anh phải đóng thuế lên tới số tiền 142.936.299 đồng. Tuy nhiên, danh hài đất Bắc chỉ mới đóng 72.655.465 đồng. Tổng số tiền còn lại anh phải đóng là 79.410.314 đồng, trong đó có 9.129.480 đồng tiền phạt vì nộp chậm.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn