Sau thời gian bị chê bai nhan sắc, Phan Như Thảo tái xuất với hình ảnh xinh đẹp bất ngờ

( PHUNUTODAY ) - Ngoài 30 tuổi và phải đối mặt với tình trạng làn da kém săn chắc, chảy xệ, Phan Như Thảo đã nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ để trẻ đẹp hơn.

Từng là người mẫu sở hữu vóc sáng và nhan sắc vạn người mê, thế nhưng sau khi cưới chồng và sinh con, Phan Như Thảo thay đổi cân nặng liên tục trong thời gian ngắn. Cô xuất hiện với hình thể khổng lồ trong chiều cao 1m73. 

Empty

Gương mặt của Phan Như Thảo không còn những nét thanh thoát.

Empty

Hai má phúng phính, chiếc cằm ngấn mỡ hay phần mũi cũng nở to hơn.

Empty

Làm da của mỹ nhân cũng xuống cấp trầm trọng với lỗ chân lông to, sần sùi.

Empty

Nhưng mới đây, chân dài Cà Mau đã có màn tái xuất không thể mãn nhãn hơn. Đặc biệt Phan Như Thảo tự tin khoe mặt chụp camera thường không tì vết.

Empty

Rất nhiều lời khen ngợi cho sự thay đổi ấn tượng của cô. mũm mĩm phúc hậu hơn trước, những nét thanh tú đã dần hiện rõ. 

Theo đó, Phan Như Thảo đã can thiệp phương pháp thẩm mỹ nâng cơ căng da mặt để trở nên trẻ trung tươi tắn hơn, cũng như cho làn da căng mịn, gương mặt thanh thoát. Với chị em thì có thể tham khảo các cách tự nhiên như sau:

Căng da mặt bằng mật ong rừng

Mật ong có thể làm căng da mặt, giúp dưỡng ẩm cho da, tăng đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, cải thiện nếp nhăn và hạn chế các vùng da bị chảy xệ. 

Để làm căng da mặt với mật ong tại nhà:

- Rửa mặt thật sạch và thấm khô

- Tách và lấy lòng trắng 1 quả trứng gà hoà với 2 muỗng mật ong.

- Thoa hỗn hợp lên khắp da mặt và massage nhẹ nhàng.

- Khoảng 15-20 phút sau rửa lại mặt với nước sạch.

Duy trì thực hiện phương pháp mỗi tuần 2 lần sau một thời gian sẽ thấy làn da khoẻ hơn, mịn màng và săn chắc hơn.

Làm căng da mặt với dầu dừa

Dầu dừa là loại mỹ phẩm thiên nhiên giàu dưỡng chất chống oxy hóa, sử dụng sẽ giúp làm tăng độ ẩm, ngăn ngừa lão hóa. 

Cách thự hiện:

- Sử dụng một ít dầu dừa và thoa lên mặt, sau đó massage nhẹ nhàng theo chiều từ dưới lên, từ trong ra.

- Để thêm khoảng 15 - 20 phút rồi rửa sạch mặt với nước.

Mỗi tuần có thể thực hiện 3-4 lần, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt của làn da mình.

Massage làm căng da mặt

Massage da mặt sẽ giúp tăng cường lưu thông máu, loại bỏ lớp sừng da khô và trả lại vẻ tươi tắn cho làn da của bạn. Ngoài ra, khi massage cũng là khi làn da được vận động nên da sẽ khoẻ hơn, săn chắc hơn cũng như hạn chế chảy xệ hay nhăn nheo. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link