Thảm sát ở Paris: Biểu tình là "khuyến khích" khủng bố?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thủ tướng Australia Tony Abbott đã cảnh báo rằng các cuộc mít tinh biểu tình đang được sử dụng để “khuyến khích chủ nghĩa khủng bố”.

Đêm qua (23/01), hàng trăm tín đồ Hồi giáo tại thành phố Sydney đã xuống đường biểu tình phản đối việc các phương tiện truyền thông đưa tin tiêu cực về Đạo Hồi và tạp chí trào phúng Charlie Hebdo đăng hình biếm họa nhà tiên tri Muhammad.

Cảnh sát cho biết 14 người đã được di dời khỏi đám đông biểu tình do có hành vi quấy rối trật tự trị an. Tuy nhiên, không có ai bị bắt và cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình.

Mô tả ảnh.
Người biểu tình tuần hành ở thủ đô Islamabad, Pakistan hôm 23/1.

Khoảng 800 người biểu tình đến từ vùng đất Hồi giáo Lakemba đã giơ cao những tấm áp phích với khẩu hiệu "Je suis Muslim" (Tôi là tín đồ Hồi giáo) bằng tiếng Pháp.

Slogan này được xem “phản ứng mạnh mẽ” với việc tạp chí Charlie Hebdo tiếp tục cho đăng hình biếm họa nhà tiên tri Muhammad trên trang bìa số ra mới nhất ngày 14/01 vừa qua, trong đó vị tiên tri mặc đồ trắng, mắt đẫm lệ, tay cầm khẩu hiệu “Je suis Charlie" (Tôi là Charlie).

Thủ lĩnh Hồi giáo Sufyan Badar nói to với đám đông tham gia cuộc mít tinh rằng những cuộc biểu tình nhằm ủng hộ Charlie Hebdo sử dụng quyền tự do ngôn luận của mình như “một màn chế giễu các vấn đề ẩn sâu trong đó”.

Mô tả ảnh.
Cuộc biểu tình ôn hòa nhằm phản đối việc đưa thông tin tiêu cực về Đạo Hồi và tòa soạn Charlie Hebdo "nhạo báng" nhà tiên tri Muhammad.

"Thực tế, tự do ngôn luận chỉ là một trong nhiều công cụ chính trị được sử dụng để quy trì quyền thống trị đối với các tín đồ Hồi giáo”, thủ lĩnh Badar nói.

Trước đó, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã cảnh báo rằng các cuộc mít tinh biểu tình đang được sử dụng để “khuyến khích chủ nghĩa khủng bố”. Ông cũng bày tỏ “khá thích” tranh vẽ nhà tiên tri Muhammad trên số báo mới nhất của Charlie Hebdo.

Mô tả ảnh.
Thủ tướng Pháp cho rằng cần tăng cường nhân lực và công nghệ để trấn áp những kẻ quá khích đang gia tăng ở nước này.

Cũng trong ngày hôm qua (23/1), Pháp đã tạm giam 4 người bị nghi hỗ trợ Amedy Coulibaly, tay súng Hồi giáo tấn công cửa hàng tạp hóa ở Paris đầu tháng này. Ba trong số những kẻ này bị cho là bán "thiết bị" cho Coulibaly.

4 người bị tạm giam tuổi từ 22 đến 28, bị cáo buộc "thông đồng với khủng bố gây hại đến dân chúng". Họ được cho là đến các cửa hàng bán thiết bị quân sự vài lần để chọn đồ cho Coulibaly.

Cuộc điều tra các vụ tấn công ở Paris cho thấy thêm manh mối về một số người có thể có vai trò trong vụ nã súng ở tòa tạp chí Charlie Hebdo, theo ủy viên công tố Paris Francois Molins.

Coulibaly bị cảnh sát Pháp tiêu diệt hôm 9/1 sau khi y tấn công cửa hiệu tạp hóa ở đông Paris, với mục đích gây áp lực với nhà chức trách khi đó đang truy lùng anh em nhà Kouachi, hai tay súng tấn công tòa tạp chí Charlie Hebdo. Các vụ tấn công liên tiếp cách đây hai tuần khiến 17 người thiệt mạng.

Thảm sát ở Paris: Cơn thịnh nộ từ người Hồi giáo lan rộng
Bức biếm họa nhà tiên tri Muhammed trên bìa tạp chí Charlie Hebdo số mới nhất đã khiến người Hồi giáo ở nhiều nơi trên thế giới giận dữ.
Theo:  khoevadep.com.vn