Xinh đẹp như Nhã Phương vẫn có một khuyết điểm khó có thể khắc phục thế này

( PHUNUTODAY ) - Khi để ý kỹ, gương mặt của Nhã Phương tưởng chừng sẽ rất hoàn hảo song lại gặp một khuyết điểm mà phần lớn chị em phụ nữ đều gặp phải và đau đầu vì nó

Không chỉ là nữ diễn viên có trong tay những vai diễn đình đám từ điện ảnh đến truyền hình, là vợ của danh hài Trường Giang mà Nhã Phương còn được biết đến là một mỹ nhân xinh đẹp của Vbiz được rất nhiều người yêu thích. Ở tuổi 30 và đã tải qua 1 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn giữ được phong độ nhan sắc, những đường nét thanh tú trên gương mặt và làn da trắng hồng mịn màng.

Empty

Nhan sắc tươi sáng rạng ngời không thua kém bất kỳ hotgirl tuổi teen nào.

Tuy nhiên, khi để ý kỹ, gương mặt của Nhã Phương tưởng chừng sẽ rất hoàn hảo song lại gặp một khuyết điểm mà phần lớn chị em phụ nữ đều gặp phải và đau đầu vì nó. Đó chính là bọng mắt to, vùng da mắt kém săn chắc nên có phần hơi trũng và lộ nếp nhăn.

Empty

Nhã Phương khoe những đường nét thanh thoát trên gương mặt với lối trang điểm trong veo song lại không che được phần bọng mắt to.

Empty

Khi bọng mắt to và trũng nên lúc cười, bà xã Trường Giang có những nếp nhăn không đáng có và như bị tăng thêm vài tuổi.

Empty

Bình thường không cười, phần mi dưới của người đẹp đã lộ rõ to...

Empty

Còn khi cười lớn, xung quanh đôi mắt vốn to tròn long lanh trở nên nhăn nheo đáng kể.

Empty

Nhã Phương khoe ảnh mặt mộc sau khi thức đêm trông con và khuyết điểm đôi mắt lại càng bị tố cáo.

Empty

Có lẽ Nhã Phương đang rất đau đầu vì nhược điểm này của bản thân.

Empty

Nữ diễn viên Tuổi thanh xuân đôi khi xuất hiện vẻ ngoài với đôi mắt mệt mỏi có lẽ là vì vùng da quanh mắt không được căng và săn.

Empty

Nhan sắc nữ thần của Nhã Phương đã bị trừ đi vài điểm vì đặc điểm này.

Empty

Chắc hẳn những vết hằn phía dưới đôi mắt mà Nhã Phương đang sở hữu chẳng ai mong muốn cả.

Empty

Nhìn nữ diễn viên như vừa khóc xong hay đôi mắt bị sưng vì bọng mắt to vậy.

Bọng mắt là tình trạng làm chị em cảm thấy buồn phiền, nhất là với những bước sang tuổi 30. Khi đó, tuổi tác, sự thay đổi hormone, sụt giảm collagen… sẽ làm cho kết cấu da lỏng lẻo, mỡ tăng lên, vùng da dưới mắt sưng mọng lên và từ đó hình thành bọng mắt. Ngoài ra, sự thiếu hụt dinh dưỡng, các loại vitamin hay thường xuyên thiếu ngủ, stress cũng làm tăng tình trạng bọng mắt.

Để cải thiện tình trạng của mình, trước tiên chị em nên cải thiện dinh dưỡng và sinh hoạt một cách khoa học hơn để đôi mắt được khỏe mạnh, tránh thức khuya, mệt mỏi… Ngoài ra, có thể áp dụng thêm một số cách chữa trị bọng mắt tại nhà sau sau:

- Dùng đá lạnh: Dùng viên đá nhỏ bọc trong khăn vải và chườm lên vùng mắt trong khoảng 10 phút.

- Dùng nước muối: Lấy nửa cốc nước ấm và hòa tan bốn muỗng muối biển rồi để nguội trong 5 phút. Dùng hai miếng bông nhúng hỗn hợp nước muối này và đắp lên vùng mắt của bạn khoảng 10 phút và lấy ra.

- Dùng khoai tây: Nghiền nhuyễn 1 củ khoai tây và đắp lên hai mắt trong vòng 10 phút. Sau đó rửa lại với nước ấm. Ngoài ra, bạn có thể trộn khoai tây nghiền với sữa khua hoặc cắt lát khoai tây mỏng để đắp.

- Dùng lá bạc hà: Nghiền nát vài lá bạc hà và dùng chúng lên phần bọng mắt. Để như vậy 10 – 15 phút rồi rửa sạch với nước.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link