Loại rau mọc hoang ai cũng đang ném bỏ nhưng lại là thần dược trị bách bệnh

( PHUNUTODAY ) - Loại rau ai cũng đang ném bỏ nhưng lại là thần dược trị bách bệnh - hãy biết để tận dụng ngay!

cay-cuc-tan

 

Dù là cây mọc hoang và được trồng ở khắp mọi nơi, song loài cây cúc tần này lại có thể kết hợp với các thực phẩm khác tạo thành bài thuốc cực kỳ hiệu quả.

Theo Đông y, toàn cây cúc tần đều có thể sử dụng làm thuốc. Theo nghiên cứu lá cúc tần có chứa 2,9% protein và rất nhiều acid chlorogenic, tinh dầu.

Cúc tần có vị đắng, cay, thơm, tính ấm. Do đó, chúng có tác dụng tán phong hàn, lợi tiểu, tiêu độc, tiêu ứ, tiêu đờm, sát trùng, làm ăn ngon miệng, giúp tiêu hoá. Bởi vậy, cúc tần là bài thuốc chữa cảm sốt không ra mồ hôi, nhức đầu, thấp khớp, đau lưng, nhức xương, chấn thương,…

Cây cúc tần mọc ở đâu?

Cây cúc tần mọc hoang có nguồn gốc từ Malaixia, Ấn Độ. Chủ yếu được trồng ở vùng đồng bằng làm hàng rào che chắn. Ở nước ta, tại các vùng Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An cúc tần mọc hoang rất nhiều.

Người ta trồng cúc tần bằng cành vào mua xuân, mùa thu và thu hái vào mùa hè, mùa thu để làm thuốc.

Chữa nhức đầu cảm sốt

Lá cúc tần tươi 2 nắm, lá sả và lá chanh mỗi thứ một nắm, rửa sạch (hoặc lá cúc tần, lá bàng và lá hương nhu, mỗi thứ một nắm) cho vào nồi với 2-3 bát nước, đun sôi, uống khi còn nóng. Phần bã còn lại đổ nước vào đun sôi tiếp làm nước xông. Cách khác: dùng rễ cúc tần nấu nước uống cũng cho tác dụng giảm sốt rất tốt.

Chữa chấn thương, bầm giập, bong gân

Lá cúc tần giã nát đắp vào chỗ chấn thương cho tới khi khỏi hẳn.

Dù là cây mọc hoang và được trồng ở khắp mọi nơi, song loài cây cúc tần này lại có thể kết hợp với các thực phẩm khác tạo thành bài thuốc cực kỳ hiệu quả.

Theo Đông y, toàn cây cúc tần đều có thể sử dụng làm thuốc. Theo nghiên cứu lá cúc tần có chứa 2,9% protein và rất nhiều acid chlorogenic, tinh dầu.

Cúc tần có vị đắng, cay, thơm, tính ấm. Do đó, chúng có tác dụng tán phong hàn, lợi tiểu, tiêu độc, tiêu ứ, tiêu đờm, sát trùng, làm ăn ngon miệng, giúp tiêu hoá. Bởi vậy, cúc tần là bài thuốc chữa cảm sốt không ra mồ hôi, nhức đầu, thấp khớp, đau lưng, nhức xương, chấn thương,…

Chữa đau mỏi lưng

Lá cúc tần giã nát, thêm ít rượu đảo cho nóng lên, đắp vào nơi đau ở hai bên thận, làm nhiều lần cho hiệu quả rất tốt.

Chữa cảm ho dai dẳng

Lấy 3 nắm lá cúc tần già rửa sạch, băm nhỏ; 2 nắm gạo vo 1 nước, nửa lạng thịt lợn nạc băm nhuyễn, 2-3 lát gừng tươi. Tất cả cho vào nồi nấu thành cháo, để nhỏ lửa cho cháo nhừ. Ăn nóng khi đói, ngày 3 lần trong 3 ngày.

Chữa đau đầu do suy nghĩ nhiều, tinh thần căng thẳng

Lấy 3 nắm lá cúc tần, rửa sạch; 2 nắm hoa cúc trắng xé thành sợi nhỏ, một miếng đu đủ bằng bàn tay vừa chớm chín, một bộ não lợn. Cho cúc tần, cúc trắng và đu đủ vào nồi với khoảng một lít nước, sôi được 15 phút thì cho não lợn vào, hầm kỹ trong 20 phút. Bắc ra ăn nóng trước bữa cơm, ngày 2 lần trong 7 ngày.

Chữa thấp khớp, đau nhức xương

Rễ cúc tần 15-20g, rễ trinh nữ 20g, rễ bưởi bung 20g, đinh lăng 10g, cam thảo dây 10g, sắc nước uống.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link