Cuộc sống của "mẹ nhí" sinh con năm 13 tuổi, bạn trai chối bỏ giờ ra sao?

( PHUNUTODAY ) - Vì phút giây bồng bột, cô bé 13 tuổi đã phải làm mẹ khi chưa đến tuổi trưởng thành. Vượt qua mọi định kiến, con chính là động lực cho bà mẹ nhí sống tích cực hơn.

Maddie Lambert, 17 tuổi đến từ Fort Worth, Texas (Mỹ) từng gây xôn xao mạng xã hội khi cô sinh con ở tuổi 13. Thời điểm đó, cô gái nhỏ phải đối mặt với muôn vàn áp lực khi bị nhiều người nguyền rủa, thù ghét chỉ vì mang thai khi còn quá trẻ.

Áp lực mang bầu khi chưa đủ tuổi trưởng thành khiến cô bé lo lắng (Ảnh: Daily Mail, The Sun)

Áp lực mang bầu khi chưa đủ tuổi trưởng thành khiến cô bé lo lắng (Ảnh: Daily Mail, The Sun)

Chia sẻ với tờ Truly, "bà mẹ nhí" cho biết: "Tôi mang thai khi mới 13 tuổi. Tôi nghĩ về việc phá thai, tôi nghĩ nếu không còn khả năng mang thai sau đó thì sẽ nhận con nuôi." Cô bé cho biết thời điểm đó chỉ nghĩ đến việc phá bỏ cái thai trong bụng. Khi nhìn vào hình ảnh siêu âm, cô mới quyết định giữ lại đứa con bé bỏng của mình.

me_bau1
Song chính nhờ con, bà mẹ trẻ đã có thêm động lực để sống tốt (Ảnh: Daily Mail, The Sun)

Song chính nhờ con, bà mẹ trẻ đã có thêm động lực để sống tốt (Ảnh: Daily Mail, The Sun)

Maddie cho biết, bản thân cũng từng rất coi thường các bà mẹ tuổi teen, cho rằng việc làm mẹ quá sớm là do thiếu hiểu biết. Cô từng xem những chương trình thực tế, cho rằng việc làm mẹ ở tuổi teen là thứ "cực kỳ tiêu cực". Cho đến khi sự việc bất ngờ ập đến với mình, cô mới cảm nhận được hết những áp lực, khó khăn vất vả đè nặng lên vai.

Bà mẹ 17 tuổi chia sẻ, khi biết tin mình mang thai nhiều người đã ác ý gửi cho cô địa chỉ phá thai. Cùng với đó là những tin nhắn nguyền rủa rằng cô sẽ bị chết trên bàn đẻ. Maddie nghẹn ngào nói: "Trong thời gian mang thai, tôi đã rất sợ hãi về phản ứng mà mình sẽ nhận được và rồi tôi đã phải gánh chịu những sự ghét bỏ, ánh nhìn kì thị. Tôi từng vật lộn với chứng trầm cảm và đã có ý định tự tử năm 13 tuổi trước khi mang thai. Tôi không hiểu mình tồn tại trên đời này vì lý do gì?".

Maddie Lambert hiện có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc bên con gái nhỏ (Ảnh: Daily Mail, The Sun)

Maddie Lambert hiện có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc bên con gái nhỏ (Ảnh: Daily Mail, The Sun)

Tuy nhiên, với ý chí mạnh mẽ, Maddie quyết định sẽ không để những lời dị nghị từ người đời ảnh hưởng và phá hoại cuộc sống riêng của mình. Maddie Lambert khẳng định chính con gái là điều tuyệt vời nhất cứu sống cô vào thời điểm tồi tệ nhất. Ai cũng nói rằng một cô gái còn non nớt như Maddie sẽ không thể nuôi dạy một em bé nhưng "người mẹ nhí" đã cố gắng chứng minh điều ngược lại. Cô nói: "Everly không chỉ thay đổi cuộc sống của tôi, con bé đã cứu mạng tôi".

Issac năm đó chỉ mới 15 tuổi (Ảnh: Daily Mail, The Sun)

Issac năm đó chỉ mới 15 tuổi (Ảnh: Daily Mail, The Sun)

Được biết, thời điểm Maddie mang thai bạn trai cô chỉ mới 15 tuổi. Hay tin bạn gái có bầu, anh bạn trẻ đã chối bỏ trách nhiệm làm cha, để cô gái một mình vượt cạn. Isaac (bạn trai Maddie) từng từ chối gặp con gái trong 10 tháng đầu tiên, nhất quyết đòi kiểm tra huyết thống trước khi nhận con vì không tin đó là con mình.

Isaac chia sẻ trên truyền thông: "Khi Maddie nói rằng cô ấy có thai, tôi nghĩ đó là một trò đùa. Tôi cảm thấy sợ hãi, tôi thực sự sợ hãi". Cuối cùng, ông bố trẻ cũng chấp nhận sự thật mình phải chịu trách nhiệm. Hiện anh châng đang cùng Maddie chăm sóc con gái Everly. Cặp đôi còn quay một số video chia sẻ cách nuôi dạy con cái trên YouTube.

Issac và bạn gái hiện cùng nhau chăm sóc con gái (Ảnh: Daily Mail, The Sun)

Issac và bạn gái hiện cùng nhau chăm sóc con gái (Ảnh: Daily Mail, The Sun)

Maddie Lambert hiện là ngôi sao YouTube với 1,54 triệu người theo dõi. Các clip của cô chứa nội dung xoay quanh về cuộc sống đời thường của 2 mẹ con. Ngoại hình xinh xắn của bé Everly cũng là yếu tố thu hút người xem.

Maddie cho biết thêm: "Nhiều người nói tôi là một bà mẹ tồi chỉ vì tôi còn ở tuổi vị thành niên. Nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì miễn là tốt cho con mình, cô bé là cả thế giới của tôi".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link