Xảy ra mâu thuẫn, cụ ông 70 tuổi chém 3 người gia đình em gái trọng thương

( PHUNUTODAY ) - Sau khi xảy ra mâu thuẫn với gia đình em gái, một cụ ông 70 tuổi đã vác dao sang nhà em chém trọng thương 3 người.

Sáng 7/1, lãnh đạo Công an xã Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ việc người đàn ông vác dao chém 3 người gia đình em gái trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 6/1, tại xóm Đình, thôn 5 của xã Chàng Sơn, một người đàn ông hơn 70 tuổi đã cầm dao sang nhà em gái và chém bị thương 3 người trong gia đình. Phát hiện sự việc, mọi người đã đưa cả 3 nạn nhân trong gia đình này đến bệnh viện cấp cứu. Rất may không có ai tử vong.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Ngay sau khi gây ra vụ việc, người đàn ông này đã ra cơ quan công an đầu thú. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, vụ việc xảy ra do có mâu thuẫn trong gia đình. 

Chiều ngày 6/1, Công an xã Chàng Sơn đã bàn giao nghi phạm cho Công an huyện Thạch Thất để tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, ở Đan Phượng cũng từng xảy ra vụ việc anh trai vác dao truy sát cả gia đình em khiến nhiều người thương vong.

Nguyễn Văn Đông. Ảnh: Hồng Quang.

Nguyễn Văn Đông. Ảnh: Hồng Quang.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 1/9, Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã vác dao sang nhà người em ruột ở cùng xã để truy sát em trai, em dâu và 3 người khác.

Những người bị Đông chém gồm em trai Đông, ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969); vợ ông Hải - bà Doãn Thị Việt (SN 1971); con gái ông Hải - chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1991); con dâu ông Hải - chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995); và cháu nội ông Hải là Nguyễn Huyền My (SN 2018).

Ông Hải và chị Bắc tử vong tại chỗ; 3 người còn lại bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cháu My và bà Việt đã tử vong sau đó.

Được biết, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn về tranh chấp đất đai giữa Đông và em trai

Theo:  khoevadep.com.vn copy link