Cập nhật dịch Covid-19 ngày 6/4: Gần 1,3 triệu người nhiễm bệnh, hơn 262.000 ca được chữa khỏi

( PHUNUTODAY ) - Dịch Covid-19 đã lan ra 208 quốc gia. Mỹ đang là "ổ dịch" lớn nhất thế giới.

Vietnam+ đưa tin, trang Worldometers.info thống kê có 1.272.953 người mắc Covid-19 trên toàn thế giới, với 69.428 ca tử vong, 262.331 ca đã được chữa khỏi.

Dịch bệnh đã xuất hiện ở 208 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mỹ hiện đứng đầu thế giới về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, Italy đứng đầu về số ca tử vong.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 6/4 tại Mỹ

Trường đại học Johns Hopkins thống kê, trong 24h qua, số ca tử vong vì bệnh Covid-19 ở Mỹ là 1.200 trường hợp, đưa tổng số tử vong cả nước lên 9.616 ca.

Cũng theo Johns Hopkins, tính đến 0 giờ GMT (7 giờ theo giờ Việt Nam) ngày 6/4, ở Mỹ đã ghi nhận 337.072 ca nhiễm Covid-19.

cap-nhat-dich-covid-10-ngay-6-4-03

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 6/4 tại châu Âu

Italy ghi nhận tổng cộng 128.948 ca nhiễm Covid-19 và con số tử vong là 15.887 người. Trong ngày 5/4, nước này có 525 người tử vong, con số thất nhất trong vòng hơn 2 tuàn qua. Số ca nhiễm mới được phát hiện cũng giảm so với ngày trước đó, xuống 4.316 trường hợp.

Tây Ban Nha đứng thứ hai với tổng số người mắc Covid-19 với 131.646 ca và số ca tử vong là 12.641 người đến sáng 6/4 . Trong ngày 5/4, nước này nghi nhận 674 người chết vì Covid-19, giảm so với 3 ngày trước đó.

Pháp ghi nhận 357 trường hợp tử vong vì Covid-19 trong ngày 5/4, giảm so vối con số 441 của ngày trước đó. Tổng số người chết vì Covid-19 của Pháp là 8.078. Cũng trong ngày 5/4, nước này có thêm 748 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên 92.839 trường hợp.

Đức đã ghi nhận 100.123 ca nhiễm và 1.584 ca tử vong. Số ca nhiễm mới ở nước này chưa có dấu hiệu thuyên, trung bình phát hiện thêm 4.000-5.000 ca/ngày.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 6/4 tại châu Á

Trung Quốc đại lục - được cho là nơi khởi phát của dịch bệnh, trong ngày 5/4 ghi nhận 39 ca nhiễm mới, trong đó 38 ca từ nước ngoài nhập cảnh. Cùng ngày, nước này có 1 ca tử vong tại tỉnh Hồ Bắc. Tính đến nay, Trung Quốc đại lục ghi nhận 81.708 ca nhiễm, 3.331 ca tử vong và 77.078 ca được chữa khỏi bệnh. Tính đến cuối ngày 5/4, số ca nhiễm Covid-19 không có triệu chứng ở nước này là 78 ca, tăng so với 47 ca một ngày trước.

Nhật Bản ghi nhận 4.563 ca nhiễm, gồm khoảng 700 người trên du thuyền Diamond Princess; 104 ca tử vong. Một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng nước này Shinzo Abe dự định ban bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19.

Hàn Quốc ngày 6/4 ghi nhận thêm 47 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 10.284 người. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thống kê, tính tới 10 giờ ngày 6/4 (giờ địa phương), tổng số ca tử vong là 186 (trên 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền). Số bệnh nhân được chữa khỏi tăng thêm 135 người, nâng tổng số lên 6.598 người.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link