Mẹ thông thái phòng bệnh corona cho bé bằng cách này vô cùng hiệu quả

( PHUNUTODAY ) - Dịch corona đang hoành hành khắp nơi khiến cho nhiều người lo ngại. Mẹ hãy phòng bệnh từ xa cho bé theo những cách đơn giản này.

Mang khẩu trang tại nơi công cộng

Theo các chuyên gia cho biết Virus corona lây nhiễm khi ho, hắt hơi bắn ra nước bọt nhiễm virus và khi tay chạm vào người mắc bệnh nhưng không được vệ sinh sạch sẽ.

Khi mẹ muốn bảo vệ cho các bé yêu của mình thì hãy bảo vệ tốt nhất là dùng khuỷu tay che miệng khi ho hoặc hắt hơi, rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng mang khẩu trang đúng loại và đúng cách có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm virus corona trong không khí.

Cho bé đeo khẩu trang

Cho bé đeo khẩu trang

Không dùng các sản phẩm động chưa chín kỹ

Các thực phẩm động vật vô cùng thơm ngon, chuẩn vị khi ăn sống. Nhưng khi bạn ăn thực phẩm chưa chín kỹ cần cẩn trọng bởi những mối nguy hại về việc phát tán dịch bệnh mà thức ăn sống có thể gây ra.

Chính vì vậy, khi bạn nấu thực phẩm như thịt lợn cần được nấu ở nhiệt độ tối thiểu 63 độ C và chỉ nên ăn sau đó ít nhất 3 phút để tiêu diệt hết vi khuẩn có trong đó.

Không ăn thịt không chín kỹ

Không ăn thịt không chín kỹ

Không ăn thịt từ động vật hoang dã

Khi đại dịch virus corona đang bùng phát thì bạn nên hạn chế ăn những thực phẩm từ thiên nhiên hoang dã như các gian hàng bán hải sản, gia cầm, cừu, heo, lạc đà... Dù những sản vật quý hiếm chính là món ngon, đồ bổ và có lợi cho sức khỏe.

Nhưng những động vật hoang dã có khả năng cao chứa virus bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với con người nên bạn cần hạn chế sử dụng.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link