Số ca nhiễm bệnh Covid-19 bên ngoài Trung Quốc lên tới hơn 7.000 người

( PHUNUTODAY ) - Tính đến hết ngày 1/3, số ca nhiễm covid-19 bên ngoài Trung Quốc đã lên tới hơn 7.000 người.

Theo báo cáo ngày 1/3 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 bên ngoài Trung Quốc đã lên tới 7.169 người.

Đến nay, số ca tử vong do Covid-19 tại các nước bên ngoài Trung Quốc là 104 người sau khi có thêm 18 ca tử vong được ghi nhận trong vòng 24 giờ qua tại Italy, Hàn Quốc, Iran và Nhật Bản.

Ngày 1/3, Cộng hòa Ecuador, Czech, Qatar cũng ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên. Ngoài Trung Quốc đại lục, các ổ dịch lớn nhất được ghi nhận ở Italy, Hàn Quốc, Iran. 

Cụ thể, đến ngày 1/3 số ca nhiễm Covid-19 ở Italy tăng vọt lên 1.694 trường hợp. Trong khi đó, Iran có 978 người nhiễm bệnh và 54 người thiệt mạng vì dịch bệnh này. Hàn Quốc nâng tổng số ca nhiễm covid-19 lên 3.736 trường hợp và 18 người thiệt mạng.

Số ca nhiễm bệnh ngoài Trung Quốc lên tới hơn 7.000 người. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Số ca nhiễm bệnh ngoài Trung Quốc lên tới hơn 7.000 người. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Tổ chức y tế thế giới cho biết Liên Hiệp Quốc mới đây đã giải ngân 15 triệu USD từ Quỹ Ứng phó Khẩn cấp để hỗ trợ nỗ lực toàn cầu nhằm kiềm chế sự lây lan của Covid-19.

Theo hãng tin AFP, ngày 2/3, số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 3.000 người, sau khi Trung Quốc đại lục thông báo có thêm 42 ca tử vong trong ngày 1/3.

Trong ngày 1/3, Trung Quốc đại lục xác nhận thêm 202 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca ngoài tỉnh Hồ Bắc, nâng tổng số ca nhiễm mới tại nước này lên 80.026 người.

Tính tới sáng 3/2, đã có 67 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận có bệnh nhân nhiễm Covid-19. Toàn thế giới hiện ghi nhận 88.590 ca nhiễm bệnh, 3.050 trong đó tử vong. Số người được chữa khỏi là 45.088. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link